Trump: Vụ chi trả bởi ông Cohen là tiền cá nhân, không phải tiền vận động tranh cử

Thứ năm, 23/08/2018 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua, 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông biết tới khoản chi trả bởi cựu luật sư riêng của mình để "bịt miệng" 2 người phụ nữ từng khẳng định có quan hệ tình dục với ông Trump sau khi nó diễn ra. Tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng khoản tiền này là của cá nhân ông chứ không phải tiền vận động tranh cử.

Báo Công luận
 Cựu luật sư riêng của ông Trump, Michael Cohen. Ảnh: ABC News

"Sau đó tôi mới biết", ông Trump nói với Fox News khi được hỏi về khoản chi trả. "Và nó không phải là tiền của quỹ tranh cử... Nó là tiền của tôi".

Ông Cohen, người đã thừa nhận có tội với 8 tội danh liên quan tới trốn thuế, lừa đảo ngân hàng và vi phạm quy tài chính bầu cử, đã nói với các công tố viên hôm 20/8 rằng ông Trump đã chỉ thị cho ông chi trả các khoản tiền này trước thềm cuộc bầu cử để ngăn sóng gió. 

"Câu hỏi đầu tiên khi tôi nghe về nó là 'Liệu khoản tiền đó có tới từ quỹ tranh cử', vì nó sẽ khá nhạy cảm", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn. "Và sự thật là nó không tới từ chiến dịch tranh cử. Đó là mấu chốt".

Ông Trump cũng nói rằng thỏa thuận song phương giữa ông Cohen và 2 phụ nữ kể trên là rất bình thường và thường thấy trong giới nhà giàu. "Ông Cohen đã có một hợp đồng riêng với 2 bên về việc không tiết lộ sự việc", ông Trump viết trên Twitter.

"Những thỏa thuận này là cực kỳ bình thường trong giới nhà giàu. Trong trường hợp này nó được sử dụng để hạn chế ảnh hưởng từ những hành động có thể xảy đến từ cô Daniels... mặc cho việc cô này đã ký vào một lá thư chi tiết khẳng định không hề có vụ ngoại tình nào," ông Trump viết.

"Đó thậm chí còn không phải là một vi phạm quy tài chính bầu cử", ông nói thêm. Ông đã từng nói trên Twitter của mình trước đó rằng những khoản chi trả này không phải là một tội, dù cho ông Cohen và các công tố viên đều nghĩ ngược lại.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h