Trung Quốc bác bỏ cáo buộc hoãn đàm phán của Mỹ

Thứ năm, 04/10/2018 09:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 3/10, Trung Quốc tái khẳng định rằng chính Mỹ đã đề nghị hoãn vòng Đối thoại An ninh và ngoại giao lần hai giữa hai nước, khác với thông báo trước đó từ phía Mỹ rằng Trung Quốc mới là người đưa ra đề nghị hoãn.

Báo Công luận
 Ảnh: Reuters

Ngày 2/10, Reuters đăng tải rằng nguồn tin giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã đề xuất hoãn một cuộc gặp dự kiến trong tháng 10 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra thông cáo trả lời, nêu rõ một bình luận như vậy là không đúng sự thật và "cực kỳ vô trách nhiệm" và Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng mạnh mẽ. Quan chức Trung Quốc khẳng định Mỹ đã ngỏ ý rằng nên hoãn vòng đối thoại lần này. 

Ngày 2/10 vừa qua, trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết hai nước ban đầu đã nhất trí "trên nguyên tắc" tổ chức vòng đối thoại an ninh lần thứ hai trong tháng này, song phía Mỹ gần đây đã bày tỏ muốn trì hoãn sự kiện. "Chúng tôi mong muốn Mỹ dừng những hành động lan truyền tin đồn như vậy".

Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm rằng hai bên sẽ tiếp tục "duy trì liên lạc" về các cuộc thảo luận. 

Phía Mỹ và Trung Quốc đang trong thời kỳ căng thẳng ngoại giao khi hai nước liên tục đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào hàng loạt các sản phẩm xuất khẩu song phương.

Ngày 18/9 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Washington chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, dẫn đến việc Bắc Kinh cũng đáp trả với mức thuế tương ứng đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Mỹ đang đe dọa áp thuế lên nốt 200 tỷ USD hàng hóa còn lại của Trung Quốc nếu nước này không có những hành động cụ thể trong các vấn đề sở hữu trí tuệ và trợ giá doanh nghiệp.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h