TP.HCM: Đồng chí Nguyễn Cư tái cử Bí thư huyện ủy Hóc Môn

Thứ năm, 13/08/2015 15:18 PM - 0 Trả lời

Sáng nay, sau 2 ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XI đã chính thức công bố danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

CLO – Sáng nay, sau 2 ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XI đã chính thức công bố danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng với đại biểu đại diện cho 247 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo Công luậnĐồng chí Nguyễn Cư được tái cử làm Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Trong giai đoạn 2010 - 2015, với nỗ lực vượt khó, Đảng bộ huyện Hóc Môn đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra. Mặc dù,trong bối cảnh tình hình chung của cả nước,thành phố có những thuận lợi và khó khăn, đặc biệt là những bất ổn về chính trị và kinh tế thế giới tác động, đã ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến việc thực hiện kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của thành phố, trong đó có huyện Hóc Môn; Song, với tinh thần truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và thực hiện tốt các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ X đề ra. Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế của huyện khá cao, đạt 19,95%/ năm; Trong đó: công nghiệp, tiểu thủ công nghệp tăng 20,9% năm; thương mại – dịch vụ tăng 21,2% năm; nông nghiệp tăng 3,1% năm, đồng thời cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Báo Công luận

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý nhà nước về xây dựng có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, trong công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là bước đột phá của huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả tốt, đến nay có 10/10 xã của huyện đều đạt chuẩn NTM với 19/19 tiêu chí (ngoài xã Trung Chánh đã đô thị hoá).

Trong nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được khẳng định, năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên rõ nét. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động sắp xếp, bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính kế thừa, phát triển. Chất lượng cán bộ được nâng cao với 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ chuyên môn từ đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 247 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy tại một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Năng lực, trình độ và trách nhiệm của một số cán bộ còn hạn chế.

Đại hội đặt chỉ tiêu đến năm 2020, tiếp tục phát huiy tinh thần yêu nước của dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương Mười tám thôn vườn trầu; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hứơng “thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15% trở lên; Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp PTCS đạt từ 98% trở lên; Hàng năm, có từ 90% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, 90% trở lên ấp – khu phố văn hoá, có 75% trở lên xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, xã thị trấn văn minh đô thị; Toàn Đảng bộ kết nạp 250 đảng viên mới trở lên/năm…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới phải chú trọng, quan tâm đến tình hình trật xã hội, phòng chống tội phạm; phát huy những thành tựu về phát triển kinh tế…

Báo Công luận

Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Cư - Bí thư Huyện Uỷ (chủ tịch Đại hội), phát biểu trước đại hội; Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Hóc Môn sẽ tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội; thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo nền tảng phát triển huyện theo hướng nông nghiệp đô thị; chú trọng công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; chú trọng các loại hình HTX có hiệu quả; xây dựng NTM theo hướng văn minh, hiện đại; nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo chỉ tiêu cấp nước sạch cho nhân dân theo chủ trương của thành phố; quan tâm thưc hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững bộ máy chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện,thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ, tăng cường giám sát phát triển xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng địa phương trong sạch vững mạnh…

Đại hội đã tiến hành tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 247 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 43 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Cư được tái cử làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Tuấn Tài làm Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND.

Đức Cường

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức