Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND

Thứ ba, 10/07/2018 16:07 PM - 0 Trả lời

Khẳng định Quốc hội luôn tạo điều kiện để HĐND các địa phương đến dự khán các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong HĐND thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Sáng 10/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hải Phòng khóa XV.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, qua 6 tháng triển khai nhiệm vụ, thành phố đã đạt được những kết quả toàn diện, mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng cao, đạt và vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, khi kết thúc năm 2018, dự kiến sẽ đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố giao cho cả nhiệm kỳ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ. Hải Phòng đang trên đường xác lập vững chắc vị thế là thành phố lớn thứ ba cả nước, một trung tâm giao thương quốc tế, một động lực phát triển kinh tế- xã hội của cả nước như Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị đề ra.

Tại kỳ họp này, trong 2 ngày làm việc (10-11/7), HĐND thành phố Hải Phòng nghe và thảo luận báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu tham gia ý kiến và quyết nghị các nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Hải Phòng; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2019. Kỳ họp cũng sẽ chất vấn và xem xét trả lời chất vấn một số thành viên UBND thành phố.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Với nỗ lực không ngừng, Hải Phòng đã có những bước tiến nhanh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Duyên hải Bắc Bộ. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và của từng đại biểu HĐND.

Đối với những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đã được chỉ ra trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu quan tâm, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đồng tình với nhiều với nhiều chủ trương, giải pháp đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Hải Phòng tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cần tập trung hoàn thành việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5/8/2003 và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để có những định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hải Phòng đã rất nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng so với tình hình hiện nay và yêu cầu mới đặt ra cho thành phố để tiếp tục phát triển thì cần thiết có một nghị quyết mới phù hợp hơn. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau kỳ họp này, Thành ủy, HĐND, UBND bắt đầu nghiên cứu để đề xuất những cơ chế, chính sách mới...

Để triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện cho được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tại kỳ họp này, các đại biểu đánh giá, phân tích chính xác tình hình để có giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành, sát thực với thực tiễn, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách đặt ra, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong bối cảnh, tình hình mới.

Hải Phòng cần phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thu từ xuất nhập khẩu, thu nội địa, Hải Phòng cần hướng đến việc thu nội địa phải là thu bền vững. Cùng với đó là tăng cường xây dựng, phát triển và quản lý đô thị theo quy hoạch; quan tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội mong HĐND thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn tạo điều kiện để HĐND các địa phương đến dự khán các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại hội trường để rút kinh nghiệm trong tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại HĐND.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp, nhất là việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, tài liệu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND thành phố Hải Phòng nâng cao hơn nữa chất lượng chuẩn bị, thảo luận và thông qua các nghị quyết. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND cũng cần được tiến hành kịp thời, hiệu quả, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, bởi các vấn đề do HĐND thành phố quyết định đều liên quan mật thiết tới nhân dân.

Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với Ủy ban MTTQ, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động để tạo sự kết nối giữa Trung ương và địa phương, nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh đến hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu HĐND chuẩn bị tốt cho nội dung này và cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn HĐND các cấp thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.

Trong công tác dân vận, Chủ tịch Quốc hội mong Hải Phòng nắm chắc tình hình ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác vận động quần chúng, để tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Hải Phòng cần tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND, nhất là đại biểu trẻ, đại biểu mới; chuẩn bị quy hoạch nguồn cho các khóa tiếp theo; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ quan giúp việc của HĐND.

* Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành cùng các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Thành phố và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Theo TTXVN

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức