Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ III

Thứ năm, 06/08/2015 21:09 PM - 0 Trả lời

Ngày 6/8, Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trao Huân chương Lao động tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

CLO - Ngày 6/8, Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trao Huân chương Lao động tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2010 đến 2014.

[caption id="attachment_31975" align="aligncenter" width="500"]Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN[/caption]

Với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ III đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015 đối với công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 5 năm qua; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Đây cũng là dịp để Văn phòng Quốc hội biểu dương tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc; qua đó khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng, Văn phòng Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể về vị trí, vai trò của phong trào thi đua và công tác khen thưởng được nâng lên. Phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới; phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua sâu, rộng, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể. Nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Văn phòng Quốc hội. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật và đã động viên khích lệ công chức, viên chức, người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, hăng say làm việc.

Đại hội xác định mục tiêu thi đua là nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan; các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng đến 70 năm Quốc hội Việt Nam và gắn với công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch đúng quy định. Nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu ngoài việc tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, cần tiếp tục đánh giá thực chất phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội để thấy được những khả năng tiềm tàng, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

  • PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức