HĐND TP.HCM họp miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa

Thứ ba, 24/04/2018 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay ngày 24/4, HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức họp phiên bất thường để tiến hành thủ tục bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Lê Văn Khoa vì lý do sức khỏe.

 

Báo Công luận

Sáng nay tại cuộc họp HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Văn Khoa vì lý do sức khỏe.

 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết việc Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa xin thôi việc vì lý do sức khỏe là một đề nghị chính đáng, có trách nhiệm, được luật cho phép.

Theo bà Tâm, việc đóng góp của ông Khoa cho sự phát triển TP.HCM là hết sức đàng trân trọng. Tuy nhiên, thời gian qua, ông Khoa gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể tiếp tục công việc. Mặc dù Thành ủy mong muốn ông Khoa tiếp tục công việc nhưng sức khỏe ông Khoa không cho phép.

Căn cứ quy định pháp luật, nguyện vọng của ông Khoa, tờ trình của UBND thành phố và tình hình thực tế, bà Tâm đã đề nghị các đại biểu xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch đối với ông Lê Văn Khoa.

Sau phát biểu khai mạc của bà Tâm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Văn Khoa vì lý do sức khỏe.

Trước đó ông Lê Văn Khoa đã có đơn xin thôi nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ tháng 6/2017 vì lý do sức khỏe. Ông cũng từng hai lần bị tai biến nhẹ nhưng sau đó phục hồi và được động viên để tiếp tục nhiệm vụ. Tuy nhiên sau đó lại bị thêm một lần nữa nên bác sĩ cho biết nếu làm việc căng thẳng, cường độ cao sẽ đe dọa đến sức khỏe. Chính vì vậy ông cũng quyết định xin thôi nhiệm vụ để tịnh dưỡng và chữa trị.

Ông Lê Văn Khoa sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Nam. Ông là cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị. Ông từng kinh qua các chức vụ từ cơ sở đi lên như nhân viên cấp phường, thư ký, phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND phường. Tiếp đó, ông tham gia công tác ở UBND quận 5, làm phó phòng, trưởng phòng, phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND quận 5.

Khi rời UBND quận 5, ông Lê Văn Khoa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, rồi trở thành Giám đốc Sở này. Đến cuối năm 2015, tại kỳ họp thứ 20 HĐND thành phố khóa VIII đã bầu ông Lê Văn Khoa làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, giao phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị.

Về mặt công tác Đảng, ông Lê Văn Khoa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sau đó ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Đến nay vì lý do sức khỏe nên ông cũng xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng. Hiện cấp ủy đang tiến hành các thủ tục theo quy định.

Trước đó, kể từ ngày 10/3, trong quyết định điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 được Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong ký ban hành cho thấy ông Trần Vĩnh Tuyến sẽ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực do ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP phụ trách theo phân công trước đó. Cụ thể là lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, cấp thoát nước, quản lý nhà, những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, ông Tuyến cũng giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Hiện nay UBND TP chỉ có một Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch, gồm: ông Lê Thanh Liêm, ông Trần Vĩnh Tuyến, bà Nguyễn Thị Thu và ông Huỳnh Cách Mạng. 

Chính Kỳ

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức