Kỷ niệm 4 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Thứ tư, 11/10/2017 14:57 PM - 0 Trả lời

Tại khách sạn Rex, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Hỗ trợ Pháp lý Doanh nghiệp – Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vừa tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/2013 – 10/10/2017)

Luật sư Nguyễn Tri Thắng, Chủ nhiệm Hỗ trợ Pháp lý Doanh nghiệp cho biết: Nhìn lại lịch sử, nghề Luật sư ở Việt Nam ra đời cách đây 135 năm, nếu tính từ năm 1864 , năm Hoàng đế  nước Pháp - Napoleon III ra sắc lệnh chỉ đạo lập ra nghề luật sư ngay khi quân viễn chinh phương Tây xâm chiếm xong một phần lãnh thổ phía Nam Việt Nam, bước đầu thiết lập nền tư pháp thuộc địa ở xứ Nam kỳ. Ở Pháp, nghề luật sư ra đời rất sớm, dưới thời Trung cổ, theo mô hình bào chữa do sự sáng tạo của nền pháp chế cổ La Mã trước Công nguyên. Như vậy, nếu tình từ gốc gác cổ xưa, nghề luật sư phương Tây trước khi chuyển sang nước ta đã có lịch sử phát triển hơn 2.000 năm.

Tại Việt Nam, từ khoảng năm 1931 về sau, người Việt Nam mới làm luật sư với những tên tuổi nổi bật, như luật sư Phan Văn Trường, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Vũ Trọng Khánh, luật sư Phan Anh…Đến ngày 10/10/2013, chính thức được chọn làm ngày Truyền thống nghề Luật sư Việt Nam.

Báo Công luận
Chúc mừng ngày truyền thống nghề Luật sư  

Suốt thời gian qua, ngay trong  công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do đến giai đoạn đổi mới, phát triển, hội nhập kinh tế như hiện nay nhiều thế hệ luật sư Việt Nam đã xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp công lý, tăng cường nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội theo pháp luật. Lực lượng luật sư Việt Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần vun đáp nên truyền thống nghề nghiệp tốt đẹp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dịp này, các luật sư tham dự đã  tặng hoa chúc mừng các luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, tọa đàm góp ý tập sách ‘Nghệ thuật hành nghề Luật sư” của tác giả - luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu.

X.L

Tin khác

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức