Ngày thứ 4 phiên xử sơ thẩm án đánh bạc nghìn tỷ: Người chơi bạc càng chơi càng thua nhiều

Thứ năm, 15/11/2018 11:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 15/11, trong ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc qua mạng nghìn tỷ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý của đường dây đánh bạc.

Báo Công luận
Luật sư đặt câu hỏi với bị cáo trước phiên tòa sáng nay. 

Nhóm tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa sẽ tiến hành xét hỏi ở những phiên sau. Trong phiên sáng nay, bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vẫn ngồi ghế bị cáo, nhưng do lý do sức khỏe, hai bị cáo này được chủ tọa đồng ý cho vào phòng chăm sóc y tế.

Bị cáo Cù Huy Thiện (sinh năm 1986, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cũng khai làm đại lý cấp một từ 11/8/2015 đến tháng 8/2017, hưởng lợi hơn 800 triệu đồng qua phát triển được hơn 100 đại lý cấp hai. Như các đại lý cấp một khác đã khai, Thiện nói đã tiếp xúc với Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) và được kêu gọi nghĩ cách để phát triển game bài.

Bị cáo Phạm Quang Thành (sinh năm 1988, trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) khai bắt đầu chơi game bài trên trang Rikvip từ đầu tháng 6/2016 đến giữa năm 2017, đặt tên tài khoản là bannhachoirik (bán nhà chơi Rik) do thua quá nhiều. Ban đầu chơi, Thành mua thẻ cào điện thoại rồi nạp vào tài khoản, sau đó thêm cả chuyển tiền trực tiếp cho đại lý.

Thành mua, bán Rik với nhiều đại lý song chủ yếu với đại lý cấp một Cù Huy Thiện, tổng tiền lên tới 2,6 tỷ đồng. Riêng ngày 8/8/2016, Thành tham gia 70 phiên chơi tài xỉu, lần đặt cao nhất hơn 100 triệu đồng.

Trước lời khai này, Chủ tọa hỏi: Bị cáo đã bán nhà chơi bạc hay sao mà đặt tên như vậy? Thành đáp mới chỉ bán ôtô gần hai tỷ đồng để đổ vào game bài, chưa bán hay cầm cố nhà. Thành cho biết, quá trình chơi bạc chủ yếu là thua, ước chừng mất hơn ba tỷ đồng.

Chủ tọa cho biết, Hội đồng xét xử muốn biết bị cáo thua thế nào để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người dân biết mà tránh xa. Bị cáo Thành đáp, mình nhận thức đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến gia đình.

Tại phiên tòa, nhiều người bị truy tố tội Đánh bạc trong sáng nay đều khai càng chơi càng thua nhưng không gỡ được. Trong gần 40 con bạc được xét hỏi từ ngày 13/11 đến sáng nay, rất ít người khai có thắng. Họ nói ban đầu chơi đều thắng nhưng sau đó bắt đầu thua, sau đó lại muốn gỡ, nhưng càng gỡ càng mất nhiều./.

Congluan.vn tiếp tục cập nhật./.

Đức Thọ -  Anh Quân

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức