Phó Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Duy Bắc được điều động làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ ba, 20/03/2018 22:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/3, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Báo Công luận
Đồng chí Lê Thanh Quang (phải) trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Bắc. Ảnh: báo Khánh Hòa. 


Tại buổi lễ, sau khi đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư  về công tác cán bộ, đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Duy Bắc.

 

Theo đó, Ban Bí thư quyết định đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Bắc giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trong thời gian được luân chuyển, đồng chí Nguyễn Duy Bắc với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Lê Thanh Quang mong rằng với những kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong thời gian luân chuyển tại địa phương sẽ giúp đồng chí Nguyễn Duy Bắc trong chặng đường công tác tiếp theo trên cương vị mới. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Bắc hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Nguyễn Duy Bắc sinh năm 1965, quê quán Bắc Ninh; trình độ chuyên môn Phó Giáo sư Văn hóa học, Tiến sĩ Ngữ văn; nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí được Trung ương luân chuyển về nhận công tác tại tỉnh Khánh Hòa từ năm 2014. Từ tháng 4/2014 đến nay, đồng chí Nguyễn Duy Bắc giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh Khánh Hòa.

H. Lâm

 

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức