WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển kinh tế

Thứ ba, 07/06/2016 16:04 PM - 0 Trả lời

Sáng nay (7/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

(CLO) Sáng nay (7/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

[caption id="attachment_101648" align="aligncenter" width="640"]Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa[/caption]

Bày tỏ vui mừng được gặp lại bà Victoria Kwakwa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng bà Victoria Kwawa vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương; đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực của bà Kwawa cùng các cộng sự trong suốt thời gian qua làm cho quan hệ giữa Việt Nam và WB thêm sâu sắc và hợp tác hiệu quả hơn.

Hoan nghênh Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam biên soạn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, báo cáo là tài liệu quan trọng, góp phần đưa ra những định hướng dài hạn giúp Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp hóa, cải cách toàn diện thể chế kinh tế thị trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Chia sẻ về chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam giai đoạn 2016- 2020, Chủ tịch Quốc hội cho biết mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu… mục tiêu tăng trưởng bình quân là 6,5-7% mỗi năm.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, các mục tiêu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, đặc biệt là chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng… Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ngân hàng Thế giới tăng cường cung cấp tư vấn chính sách nhằm giúp Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển; tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ nhằm giúp Việt Nam giải quyết những khó khăn, thách thức. Cùng với đó, Ngân hàng Thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam và vận động các cổ đông giúp Việt Nam có lộ trình cho việc dừng nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (hay còn gọi là lộ trình "tốt nghiệp IDA") phù hợp và thành công, cũng như tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn IDA ưu đãi sau kỳ IDA17.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng các biện pháp giám sát nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn IDA dành cho Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng ấm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Victoria Kwakwa mong muốn Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả của Việt Nam đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, cũng như những kết quả hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và WB, bà Victoria Kwakwacho biết, Ngân hàng Thế giới luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và thời gian tới sẽ tiếp tục có những hỗ trợ cần thiết cho Việt Nam trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế.

Bà Victoria Kwawa khẳng định, trên cương vị là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, đồng thời là Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế trong thời gian tới.

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức