Biển Mũi Né đón mùa du lịch

Thứ năm, 27/08/2015 11:55 AM - 0 Trả lời

Những ngày nắng vàng chói chang, những chương trình như 'Hello Sunny' đã khép lại trên biển Mũi Né (TP. Phan Thiết, Bình Thuận), khi học sinh các cấp nhập trường, sinh viên trở lại giảng đường..., trong những ngày cuối tháng Tám.

CLO - Cuối tháng Tám, những ngày nắng vàng chói chang, những chương trình 'Hello Sunny' đã khép lại trên biển Mũi Né (TP. Phan Thiết, Bình Thuận), khi học sinh các cấp nhập trường, sinh viên trở lại giảng đường... Tháng Chín sắp sang, biển Mũi Né lại đón những ngày nắng xanh với nhiều chương trình ấn tượng, 'lôi kéo' các gia đình, các cặp đôi, hay các nhóm bạn tới đây tận hưởng sự đổi thay của đất trời thời khắc giao mùa.

[caption id="attachment_39108" align="aligncenter" width="845"]Biển Mũi Né trong xanh, mát mẻ quanh năm Biển Mũi Né trong xanh, mát mẻ quanh năm[/caption]

Thu về, biển miền Nam Trung Bộ vẫn rất xanh, rất mát, trời thì càng trong. Đó cũng là ưu điểm giúp cho du lịch biển miền Trung, trong đó có Phan Thiết không phải "ngủ Đông" giống phía Bắc, như ở biển Đồ Sơn (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa) khi Hè qua...

[caption id="attachment_39109" align="alignright" width="162"]Hành trình Xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường Hành trình Xanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường[/caption]

Tất nhiên, du khách sẽ không thể đông như những ngày Hè. Và để tăng sức hút, The Cliff Resort & Residences, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Phan Thiết đã 'sáng tạo' ra chương trình Hành trình Xanh - Go Green dành riêng cho mùa Thu.

Đến đây, du khách được hưởng chương trình ưu đãi 'Fantastic Vacation', với chỉ 1.999.000 đồng để sở hữu phòng Azul Garden View trong 2 ngày 1 đêm, thưởng thức miễn phí món 'Lẩu Thả' -  đặc sản nổi tiếng của resort này, được tham gia các hoạt động thả diều, câu cá, chèo thuyền kayaking, xem phim, chơi bi-da, bóng bàn, tập gym…

Khách với mùa Hè, thời điểm ai nấy chỉ thích vui say với nắng, thì vào mùa Thu, du khách sẽ được tham gia trồng cây, cùng người dân địa phương phủ xanh các sườn đồi, được hướng dẫn các bí quyết sống xanh, bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước, sẽ biết được cần bao nhiêu lít nước, bao nhiêu giọt mồ hôi để tạo ra được một trái thanh long ở vùng cát cằn này...

[caption id="attachment_39110" align="aligncenter" width="909"]Một không gian gần gũi với thiên nhiên Một ly nước trái cây, ly cà phê hay bình trà nóng để ngồi ngắm biển...[/caption]

Ở Mũi Né mùa Thu, được vẫy vùng trong làn nước xanh veo, hít hà khí trời trong lành, thưởng thức những bữa tiệc BBQ bên bờ cát, nơi mũi đá Phan Thiết nhô ra biển..., là một trải nghiệm không phải ai cũng có, dịp nào cũng được.

Bỏ lại những mệt mỏi, nhàm chán trong công việc, những áp lực cuộc sống ra phía sau, trên các website du lịch, không ít người đang hoan hỉ, đang hẹn hò nhau, để tìm được cho mình những thảnh thơi, an nhiên trong thực tại, dù chỉ vài ngày.

Kiên Giang

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa