Bóng Đá Việt Nam có cơ hội dự Asian Cup 2019

Thứ sáu, 03/04/2015 19:45 PM - 0 Trả lời

Bóng Đá Việt Nam có cơ hội dự Asian Cup 2019

(Congluan.vn) – Hôm qua ngày 16-04, Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định phê duyệt đề xuất tăng số đội dự VCK Asian Cup năm 2019 từ 16 đội lên thành 24 đội. Bên cạnh đó, BCH AFC cũng lên phương án đồng nhất vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 làm một.
 


 
Báo Công luận 
U19 Việt Nam là niềm hy vọng của Bóng Đá Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019
 
Quyết định mở rộng số đội tham dự VCK giải vô địch châu Á (Asian Cup) 2019 từ 16 lên thành 24 đội sẽ giúp Bóng Đá Việt Nam có cơ hội tham dự giải đấu số 1 châu lục. Theo đó, dựa trên số đội tham dự, AFC sẽ chia vòng loại gồm 8 bảng đấu, 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ được vào thẳng vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Những đội này cũng mặc định giành vé dự VCK Asian Cup 2019.
 
24 đội có thành tích tốt nhất tiếp theo sẽ được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu tiếp để chọn 12 đội tiếp theo dự VCK Asian Cup. Vòng loại này sẽ tách biệt với vòng loại cuối cùng của World Cup 2018.
 
Cùng với việc thay đổi thể thức vòng loại Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2018, AFC cũng quyết định khai tử giải đấu mang tên AFC Challenge Cup trong danh sách thi đấu. AFC Challenge Cup 2014 diễn ra tại Maldives từ ngày 19-04 đến ngày 30-04 sẽ là lần cuối cùng giải đấu này được tổ chức. Ở cấp độ CLB, AFC quyết định phân bổ lại số đội dự AFC Champions League và AFC Cup dựa trên bảng xếp hạng của các quốc gia thành viên.
 
Asian Cup 2019 là giải đấu mà Bóng Đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa U19 Việt Nam hiện tại. Tương lai của U19 Việt Nam rất sáng sủa và nếu được đầu tư tốt, phát triển đúng hướng trong vòng 3 đến 4 năm tới, U19 Việt Nam có rất nhiều hy vọng tại vòng loại Asian Cup 2019.

Thái Hải

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa