Đi tàu hỏa leo núi lên Fansipan chỉ 50.000 đồng/hai chiều, bạn đã thử chưa?

Thứ sáu, 17/08/2018 15:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ nay đến 31/12/2018, Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình khuyến mại trải nghiệm tàu hỏa leo núi Mường Hoa khứ hồi với giá chỉ 50.000 đồng/người và combo “Ẩm thực Mường Hoa” hấp dẫn, mang đến cho du khách thêm nhiều cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp Fansipan mùa thu theo cách hoàn toàn mới lạ.

Với mong muốn tạo cơ hội để đông đảo người dân và du khách được khám phá vẻ đẹp thung lũng Mường Hoa từ trên cao trong mùa lúa – mùa đẹp nhất trong năm tại Tây Bắc, nhất là vào tháng 9, tháng 10 khi lúa chín vàng, khu du lịch Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn chưa từng có với tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa.

Theo đó, giá vé khứ hồi tàu hỏa leo núi Mường Hoa từ trung tâm thị trấn Sa Pa đến ga đi cáp treo Fansipan và ngược lại giảm tới 75%, chỉ còn 50.000 đồng/vé, áp dụng chung cho cả người lớn và trẻ em.

Trước đó, vé đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa có giá 200.000 đồng/người lớn và 150.000 đồng/trẻ em.

Báo Công luận
 

 

Chương trình khuyến mãi được áp dụng tới hết năm 2018. Đây cũng là chương trình ưu đãi lớn nhất và kéo dài nhất mà Sun World Fansipan Legend áp dụng kể từ khi tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa đi vào hoạt động.

Song song với chương trình ưu đãi giảm giá vé tàu hỏa leo núi, Sun World Fansipan Legend cũng đang triển khai combo “Ẩm thực Mường Hoa” với mức giá hấp dẫn không kém, với hai mức 150.000 và 200.000 đồng. Với combo này, du khách tham quan, trải nghiệm khu du lịch nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc có cơ hội được thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn hương vị vùng cao với nhiều món ngon nức tiếng.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Tàu hỏa leo núi Mường Hoa. 
Là một trong những sản phẩm độc đáo của khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tàu hỏa leo núi Mường Hoa ở độ cao 1600m đưa du khách từ Sun Plaza tại thị trấn Sa Pa qua một hành trình vô cùng lãng mạn dài gần 2km, khi ngồi trên con tàu đỏ rực với thiết kế cổ điển, sang trọng, để “bay” trên những cung đường đẹp nhất của thung lũng Mường Hoa, qua 2 hầm và 4 cầu cạn tới ga đi cáp treo Fansipan. Từ trên cao giữa lưng chừng núi, qua ô cửa kính trong veo của tàu hỏa leo núi Mường Hoa, du khách sẽ được thu vào tầm mắt khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc mướt xanh màu lúa, ngô, màu rừng, thấy khói lam chiều vấn vương trên những nếp nhà trong bản.

Báo Công luận
Phiên chợ vùng cao Tây Bắc. 
Dừng chân tại ga đi cáp treo Fansipan, cả một phiên chợ vùng cao nhộn nhịp của bà con đồng bào dân tộc chào đón bước chân người tới. Những thếp thổ cẩm rực rỡ sắc màu, những bó măng rừng tươi rói, gùi rau rừng xanh non hay xâu lạp xưởng, trâu gác bếp thơm lừng trên bếp than hồng,… là trải nghiệm khó quên mà bất cứ ai cũng muốn thử một lần khi tới miền cao Tây Bắc.

Sun World Fansipan Legend cũng đem đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc với chương trình ca múa nhạc truyền thống, các trò chơi dân gian của đồng bào miền cao như đi cà kheo, nhảy sạp,… vui nhộn trong tiếng khèn, điệu hát. Không chỉ hấp dẫn vào ban ngày, các hoạt động về đêm tại khu du lịch như đốt lửa trại, múa dân tộc Dao, Dáy Hoa,… hay những màn trình diễn cuốn hút và nóng bỏng của đoàn nghệ sĩ châu Âu, biểu diễn đèn led, chụp hình lưu niệm với du khách,… cũng sẽ làm nên trải nghiệm về đêm mới mẻ và hấp dẫn chưa từng có tại Fansipan.

Báo Công luận
 Quần thể văn hóa tâm linh. 
Kết thúc chuyến “du hành trên thung lũng Mường Hoa” với tuyến tàu hỏa leo núi dài nhất Việt Nam, Ga Hoàng Liên - cáp treo Fansipan sẽ mở ra một hành trình trên cao khác ngoạn mục không kém. Từ trên cáp treo Fansipan, những vạt rừng xanh thẫm nguyên sơ đẹp ngỡ ngàng ẩn hiện trong mây núi, dẫn lối cho du khách tới quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh Fansipan và chinh phục nóc nhà Đông Dương huyền thoại. Trên đỉnh thiêng 3143m giữa rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, tận hưởng bầu không khí thuần khiết và ngắm nhìn cả thiên nhiên rộng lớn, những vạt mây trắng như dòng suối chảy giữa lưng chừng trời, là khoảnh khắc lạ kì và bình an không thể nào quên.

Chương trình giảm giá vé Tàu hỏa leo núi Mường Hoa diễn ra đúng dịp lễ Vu Lan và mùa lúa Tây Bắc đang độ đẹp nhất không chỉ là tình cảm tri ân của khu du lịch với du khách đã yêu mến và đồng hành cùng Sun World Fansipan Legend, mà còn góp phần tích cực trong việc thu hút và nâng cao trải nghiệm cho du khách tới Lào Cai, xây dựng hình ảnh một điểm đến du lịch hấp dẫn, thiêng liêng và đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc.

 P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa