Di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc: Cải tạo cảnh quan môi trường trước ngày khai hội

Thứ hai, 17/09/2018 14:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2018 gắn với tưởng niệm 718 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 576 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Nhiều tháng qua cùng với việc chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ hội. Ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc đã tích cực cải tạo cảnh quan môi trường trước khi vào khai hội.

Được Ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc đưa đi thăm quan thực tế, chúng tôi nhận thấy: Cho tới nay trên cả hai khu di tích là Côn Sơn và Kiếp Bạc đều được đầu tư cải tạo nhiều hạng mục công trình. Trong đó, tại khu di tích Côn Sơn đã hoàn thiện công trình lầu chuông, gác trống; Tả, hữu tiền hành lang; Dựng giàn pa nô tuyên truyền về di tích, về lễ hội tại hai dãy tả, hữu hành lang này.

Báo Công luận
 

Mặt khác đã tiến hành hạ giải một số công trình phụ trợ xây dựng từ nhiều năm đến nay không chỉ đã bị xuống cấp, mà còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu di tích do trước đây quy hoạch chưa đồng bộ như: Nhà kho, nhà bếp, nhà để xe…Thay vào đó trên tổng diện tích 5.000m2 đã được bố trí hệ thống vườn hoa, cây cảnh với những loại hoa và cách bài trí đẹp mắt. Đồng thời cắt tỉa một số cây vải đã già cỗi, trồng thêm cây thông, ngọc lan; Bố trí thêm 50 chậu cây cảnh như vạn tuế, sen cạn, xanh, si, hoa giấy… trong khuôn viên khu di tích. Cùng với đó dọn dẹp, cắt tỉa cây cối khu vực suối Côn Sơn, vừa tạo cảnh quan, lại vừa dễ dàng, thuận tiện cho việc di chuyển của du khách.

Báo Công luận
Gấp rút hoàn thành những phần việc còn lại 

Tại khu di tích Kiếp Bạc: Ban quản lý đã tiến hành cải tạo, dọn vệ sinh khu vực hồ Kiếp Bạc trên diện tích 10,4ha, đồng thời trồng cây hoa sen, hoa súng trên mặt hồ. Cùng với đó đầu tư cải tạo, san lấp, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước nhằm khắc phục tình trạng lầy lội trong ngày trọng hội trên diện tích 20.000m2 ; Tiến hành cắt tỉa cây cối, trồng thêm hệ thống cây xanh khu vực phía sau đền Kiếp Bạc….

Báo Công luận
Một phần hệ thống vườn hoa cây cảnh tại di tích Côn Sơn 

Có thể nói, trở về Côn Sơn- Kiếp Bạc dịp này du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những đổi thay đáng ghi nhận về cảnh quan môi trường, về tình hình an ninh trật tự mà còn được thưởng ngoạn những chương trình đặc sắc cả về phần lễ và phần hội trong “Lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2018” được diễn ra từ ngày 19/9 đến 29/9/2018 (tức ngày10/8 đến 20/8 âm lịch tại khu di tích quốc gia đặc biệt này.

                                                                                                                                                                                                                                                           Kim Cương

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa