Tối 20/12, tỉnh Kon Tum tổ chức "Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh năm 2017". Với niềm đam mê và sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, các nghệ nhân đã mang đến Liên hoan âm hưởng của những làn điệu dân ca nhẹ nhàng, ngọt ngào, sâu lắng gắn bó với đời sống của dân tộc mình như: Bài dân ca Xê Đăng "Chim Jil" (đoàn nghệ nhân huyện Đắk Tô), bài dân ca Ba Na "Gọi đi xúc cá" (đoàn nghệ nhân huyện Đắk Hà), hát ru con dân tộc Mường (đoàn nghệ nhân huyện Ia H'Drai), hát giao duyên dân tộc Giẻ Triêng "Lời hẹn ước" (đoàn nghệ nhân huyện Đắk Glei)…
Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh năm 2017
Đặc biệt, trong phần trình diễn trang phục truyền thống, đại diện cộng đồng các dân tộc tỉnh Kon Tum, các nghệ nhân đã trình diễn trang phục cổ, truyền thống của các dân tộc bản địa của tỉnh Kon Tum và một số dân tộc thiểu số từ phía Bắc di cư vào sinh sống tại đây như trang phục đi săn, trang phục cưới, lễ hội, trang phục đi rẫy, lao động sản xuất ...
Liên hoan là dịp để các nghệ nhân sưu tầm, phục hồi, truyền dạy và thể hiện bản sắc của dân tộc mình, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Bắc Tây Nguyên, đồng thời tạo môi trường không gian văn hoá để Cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản Văn hóa truyền khẩu phi vật thể của nhân loại trở về với đời sống sinh hoạt cộng đồng…
B.H ( Tổng hợp)