Khánh Hòa: Khởi động cuộc thi dựng video clip bằng điện thoại dành cho người dân và du khách để quảng bá du lịch

Thứ tư, 16/05/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mọi clip của người dân, du khách trong và ngoài nước về vẻ đẹp nói chung của Nha Trang- Khánh Hòa, được quay và xử lý bằng điện thoại đều có thể tham gia cuộc thi.

Cuộc thi có chủ  đề “Chúng ta yêu Nha Trang- We love Nha Trang” có định dạng Gameshow, mang tính tương tác cao, do Đài truyền hình Khánh Hòa (KTV), Công ty Truyền thông Truyền hình Thanh Niên Khánh Hòa (YKM) thực hiện với sự phối hợp của Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

Báo Công luận
Con đường trên biển lãng mạn, độc đáo nhất Việt Nam 
Công bố của Ban tổ chức tại buổi họp báo sáng 16/5, cho biết, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và du khách quốc tế yêu Nha Trang – Khánh Hòa.

Việc ghi danh thí sinh và nhận bài thi được thực hiện từ 1/7 đến 31/8/2018. Cuộc thi kết thúc và công bố trao giải vào ngày 16/12/2018.

Báo Công luận
Ông Nguyễn Đắc Tài- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khởi động cuộc thi “We love Nha Trang” 
Sản phẩm là các clip ngắn được quay bằng smartphone chưa từng được công bố hay tham gia các cuộc thi, có thời lượng 2- 4 phút, đặc tả vẻ đẹp cảnh quan, những điểm đến, con người hay rộng hơn nữa là lĩnh vực văn hóa ẩm thực, giao thông, môi trường,.. của “xứ trầm hương” Khánh Hòa.

Khuyến khích các clip có thuyết minh hay phụ đề.

Báo Công luận
Ký kết tài trợ cho cuộc thi 
Cuộc thi “để những hình ảnh về Nha Trang- Khánh Hòa được thể hiện một cách chuyên nghiệp hơn; và hơn thế, để giúp những bạn có niềm đam mê quay phim, chụp ảnh thể hiện được tình yêu của mình qua những đoạn phim...”- Thông cáo báo chí viết.

Báo Công luận
Nha Trang- Khánh Hòa có nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn cần khám phá 
Đại diện Ban tổ chức nói, mục đích cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh Nha Trang- Khánh Hòa, do vậy Ban tổ chức hướng đến cộng đồng 50 triệu người dùng mạng xã hội Việt Nam. Cuộc thi và sản phẩm của cuộc thi ngoài phát trên sóng KTV, sẽ được quảng bá trên Facebook và các mạng xã hội khác.

“Mỗi người dân hay du khách đều có thể thể hiện tình yêu của mình đối với miền đất này bằng nhiều cách khác nhau: những tấm ảnh đẹp, những thước phim sống động hay những chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội,… Tất cả đều đáng trân trọng và là niềm tự hào đối với Nha Trang, Khánh Hòa”- Thông cáo báo chí nhấn mạnh.

Nguyễn Văn

 

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa