Lễ hội văn hóa Lào tiếp tục “đốt nóng” FLC Quy Nhơn

Thứ bảy, 01/09/2018 12:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội văn hóa quốc tế được tổ chức tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, Lễ hội văn hóa Lào diễn ra tối ngày 30/8 tiếp tục thu hút hàng trăm du khách tham dự.

Nối tiếp thành công của hàng loạt lễ hội văn hóa được tổ chức tại các quần thể nghỉ dưỡng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, Tập đoàn FLC tiếp tục tổ chức Lễ hội văn hóa Lào, nằm trong chuỗi các chương trình Lễ hội văn hóa tại FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort.

Báo Công luận
Góp mặt trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, hơn 20 nghệ sĩ Việt - Lào đã mang tới chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Báo Công luận
Không chỉ được hoà điệu trong lời ca tiếng hát, du khách còn được tìm hiểu thêm nhiều phong tục dân gian kỳ thú và thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng của nước bạn Lào.

Với quy mô lớn, nhiều hình thức phong phú như: Hội chợ ẩm thực, gian hàng quà lưu niệm, các chương trình ca nhạc nghệ thuật, biểu diễn thời trang, lễ hội mang đến sân chơi giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết hai nước láng giềng.

Báo Công luận 
“Với việc tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc như vậy, Tập đoàn FLC mong muốn các du khách có cơ hội được khám phá thêm nền văn hóa các nước trên thế giới và có những trải nghiệm khó quên trong thời gian nghỉ dưỡng tại FLC Quy Nhơn”, đại diện Ban Quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết.

Báo Công luận
Không chỉ dừng lại ở Lễ hội văn hóa Lào, du khách đến FLC Quy Nhơn còn được tham gia các hoạt động thể thao thú vị như: Mini Golf, bóng chuyền bãi biển, tennis, võ cổ truyền Bình Định…

Lễ hội văn hóa Lào nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa quốc tế được tổ chức tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Báo Công luận
Với hệ thống 100% phòng nghỉ tại khách sạn, villa hướng biển độc đáo cùng hàng chục tiện ích 5 sao như sân golf 18 hố dạng link, hệ thống bể bơi bốn mùa, spa, nhà hàng, quán bar… cùng chuỗi hoạt động Lễ hội văn hóa sống động, quần thể FLC Quy Nhơn hứa hẹn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng của khách tham gia mùa lễ hội văn hoá thế giới năm nay.

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa