Ngôi nhà trên 300 năm tuổi có tên là “Nhà cổ Ninh Sơn” được ông Thoa mua ở xã Ninh Sơn (nay là phường Ninh Sơn), TP. Ninh Bình hơn chục năm qua. Ông cho biết, vốn đam mê nhà cổ nên đã đi khắp nơi tìm mua những ngôi nhà cổ về trưng bày và bảo tồn ở Làng Việt cổ - Cố Viên Lầu.
Hiện nay, ở Cố Viên Lầu ông Thoa đang trưng bày 22 ngôi nhà cổ, được sưu tầm từ nhiều nơi ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh về. Các ngôi nhà đều có tuổi đời trên 100 năm. Cổ xưa nhất là ngôi nhà cổ Ninh Sơn (đặt theo địa danh sưu tầm nhà), có niên đại hơn 300 năm.
Trải qua hàng trăm năm, ngôi nhà vẫn trường tồn với thời gian. Ảnh: Dantri
Ông Thoa tâm sự, ông tìm mua ngôi nhà cổ ở Ninh Sơn khi nó vẫn giữ được nguyên vẹn. Chủ nhân của ngôi nhà xây dựng nó từ hơn 300 năm trước, trải qua nhiều đời, con cháu của chủ nhân lần lượt sinh hoạt trong nhà và lưu giữ nó như một báu vật gia truyền của dòng họ.
Ngôi nhà còn có những nét rất nổi bật như: được làm hoàn toàn bằng gỗ lim; thiết kế với lối kiến trúc 3 gian, 2 dĩ, 2 trái đậm nét văn hóa Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ; lợp ngói vảy cá; thềm lát đá Ninh Vân (Hoa Lư) cổ xưa.
Nhà cổ Ninh Sơn hơn 300 năm ở Ninh Bình. Ảnh: Dantri
Ông Thoa chia sẻ: “Ngoài tuổi đời hiếm gặp, những nét trạm khắc trên gỗ và đá của ngôi nhà rất tinh xảo và cổ xưa, mang đậm nét văn hóa Việt. Các nét trạm khắc ở các chi tiết trong ngôi nhà chủ yếu là hoa văn rồng – phượng, hoa sen, hoa lan, triệu tàu lá dắt…”.
Cũng theo ông Thoa, niên đại của ngôi nhà được xác định với những ký tự được khắc trên mái nhà. Dựa trên các hoa văn cổ xưa được trạm khắc trên đá và gỗ, các nhà khoa học đến tham quan, nghiên cứu và đánh giá đây là ngôi nhà cổ có một không hai ở Ninh Bình. Đây cũng là ngôi nhà cổ có tuổi đời cao, hiếm, còn rất ít ở Việt Nam cần được bảo tồn và phát huy giá trị.
P.V