Xuân Thành sẵn sàng chào đón mùa du lịch biển 2018

Thứ bảy, 28/04/2018 08:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đến hẹn lại lên, biển Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đang gấp rút những khâu chuẩn bị cuối cùng để mang đến một mùa du lịch biển hoành tráng, hấp dẫn và đa màu sắc… để đón du khách.

Báo Công luận
 

Đến Xuân Thành vào thời điểm này, công tác chuẩn bị cho khai trương mùa du lịch biển Xuân Thành năm 2018 đã diễn ra khẩn trương: Hệ thống cây xanh trên các tuyến đường trung tâm khu du lịch được cắt tỉa; cắm mốc, cọc tiêu báo hiệu phạm vi an toàn tắm biển; nhiều khách sạn, nhà nghỉ, ki-ốt trong và ngoài lạch nước ngọt, hoàn thành việc nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho mùa du lịch mới; tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cho các chủ kinh doanh lưu trú, ăn uống và phải có bảng giá, niêm yết công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ; dọn dẹp, vệ sinh, san ủi mặt bằng một số vị trí đảm bảo thông thoáng; sơn sửa các cầu trục chính, sửa chữa xuồng cứu hộ và mua sắm các dụng cụ cứu hộ cứu nạn, phao tiêu báo hiệu phạm vi an toàn tắm biển và kiểm tra, tu sửa lại chòi quan sát cứu hộ; hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, biển quảng cáo trên các trục đường…

Báo Công luận
 

Ông Phan Thanh Là, Trưởng phòng văn hóa – thông tin huyện cho biết: “Đến nay, theo kế hoạch đã gần hoàn tất, dự báo năm nay du khách đến biển Xuân Thành sẽ rất đông. Chỉ tính từ đầu mùa nắng nóng đến nay, bình quân, mỗi tuần Xuân Thành đón gần 1.000 lượt khách”.

Báo Công luận
 

Lễ khai trương mùa du lịch biển Xuân Thành sẽ được tổ chức vào ngày 28/4/2018 bao gồm các hoạt động chính: Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc hát về quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, hoành tráng, nội dung hấp dẫn; tổ chức giải vô đích bóng chuyền Nam toàn huyện, giải kéo co nam nữ; tổ chức hội thi ẩm thực đối với công đoàn các khối trường học Mầm non, tiểu học và THCS toàn huyện. Đặc biệt, nhân dịp này, Công ty cổ phần Hồng Lam – Xuân Thành sẽ tổ chức các hoạt động giải trí như: đua chó, chơi golf biểu diễn… phục vụ miễn phí.

Báo Công luận
 

Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Xuân Thành cho hay: “Cùng với việc tập trung trang trí, tuyên truyền, chúng tôi đã ký kết phối hợp với công an và chủ các cơ sở kinh doanh cam kết đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tối đa tệ nạn xã hội. BQL cũng đã làm việc với hơn 170 nhà hàng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp đón du khách niềm nở, tận tình.”

Hy vọng sau lễ khai trương, Xuân Thành sẽ là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Trần Phong

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa