Xuống cấp về đạo đức là trách nhiệm của toàn xã hội

Thứ năm, 28/06/2018 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Sơ kết 5 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, diễn ra sáng 28/6 tại Hà Nội.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Sơ kết 5 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng ở Việt Nam có rất nhiều chương trình hành động, chiến lược, kế hoạch và đề án liên quan đến phát triển bao trùm, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên vẫn có nơi, có lúc chưa thực chú trọng điều này. Trước sức ép phát triển kinh tế, Việt Nam thường tập trung nguồn lực, con người, của cải vật chất vào các mục tiêu kinh tế trước mắt.

Theo Thủ tướng Vũ Đức Đam, để thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, cần thực hiện tốt 3 điểm là: Không vi phạm phạm luật; phòng chống tệ nạn và tập trung dạy con trẻ về đạo đức làm người.

Phó Thủ tướng chỉ rõ ở Việt Nam có nhiều đề án nhưng đầu tiên phải tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật, không vi phạm pháp luật. “Chúng ta nói về bạo hành gia đình không còn là thói quen bình thường nữa, đó thực ra là vi phạm pháp luật. Chúng ta nói về vệ sinh an toàn thực phẩm, đấy không chỉ là đạo đức, là vì mình hại người, đó là vi phạm pháp luật. Tiến tới nữa, chúng ta không cho trẻ con đi học cũng là vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam nói đến pháp luật chỉ nghĩ đến hình sự, không nghĩ một số việc tương tự như trên là vi phạm. Do vậy, đầu tiên theo tôi phải tuyên truyền, phố biến, một mặt vận động nhưng một mặt phải xử lý”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Có những thứ chưa vi phạm pháp luật nhưng vẫn là tệ nạn như rượu chè, lô đề, cờ bạc, tham gia vào những chuỗi vô hình lừa đảo cả người thân. Điều đó chưa đến mức vi phạm pháp luật nhưng làm băng hoại đạo đức, lối sống. 

Về mặt giáo dục, hiện nay đang được đổi mới toàn diện nhưng Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải làm sao chú trọng hơn nữa về giáo dục làm người. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giáo dục có nhiều cách nói, nhiều mục tiêu nhưng suy cho cùng là đào tạo con người nhân văn, có trí tuệ được khai mở, sáng tạo, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức công dân. 

“Chúng ta bấy lâu nay rất hiếu học, đổi mới rất nhiều nhưng phải nhìn vào thực tế là gần đây cách dạy làm người đối với các cháu mẫu giáo chưa có tiến bộ. Khi nói về hiện tượng xuống cấp về đạo đức xã hội hiện nay thì đấy là trách nhiệm của nhà nước, toàn xã hội, nhà trường và gia đình”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định.

Tại lễ Sơ kết, Bộ Ngoại giao đã chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức Ngày Hạnh phúc ở một số quốc gia trên thế giới bằng cách lồng ghép vào các hoạt động văn hóa. Ví dụ, ở Úc là thông qua các hoạt động tập thể như ngồi thiền, tập hát; Ở Anh là trả tiền cho bữa ăn của người ăn sau; Trào lưu Free Hugs (ôm người lạ) ở Mỹ; một số nước tổ chức các hoạt động văn hóa, nhảy múa đường phố, các hoạt động cộng đồng… với thông điệp chung là cùng yêu thương nhau, sống vui vẻ, xây dựng cuộc sống toàn diện về vật chất, tinh thần, mang tính chia sẻ.   

Quang Tấn

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa