Đặc sắc Lễ khai mạc ASIAD 2018

Chủ nhật, 19/08/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 18/8, Lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất châu Á, ASIAD 18 đã chính thức khai mạc tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Đến dự Lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Lễ khai mạc diễn ra đầy hoành tráng và rực rỡ sắc màu vứoi sự tham dự của hơn 11.000 VĐV và quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á. Với thong điệp về sức mạnh, sự đoàn kết và tinh thần thượng võ, nước chủ nhà Indonesia đã giới thiệu đến bạn bè châu lục cũng như toàn thế giới một lễ khai mạc hoành tráng, mang đậm dấu ấn truyền thống đặc sắc của đất nước, con người, văn hóa của đất vạn đảo.

Chủ nhà Indonesia đã tuyên bố về lễ khai mạc ASIAD 18 ấn tượng nhất trong lịch sử. Nước chủ nhà đã không nói suông khi đầu tư công sức trong nhiều tháng để trình diễn trong vòng chưa đầy ba tiếng.

Lễ khai mạc bắt đầu bằng màn đồng diễn hoành tráng của hơn 4.000 vũ công với các điệu múa truyền thống của Indonesia, cuộc diễu hành các quốc gia tham dự ASIAD, lễ chào cờ nước chủ nhà và các thành phần phát biểu của Trưởng ban tổ chức nước chủ nhà ASIAD, ông Erick Thohir và Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, ông Al-Ahmed Al-Sabah cùng Tổng thống Indonesia – ông Joko Widodo phát biểu chào mừng.

Tham dự ASIAD 18 có 45 đoàn thể thao tranh tài ở 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn thể thao. Trong đó, điểm nhấn là hai đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên, tay trong tay đi dưới một lá cờ chung in bản đồ thống nhất.

Tranh tài tại ASIAD lần này, đoàn thể thao Việt Nam có 523 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 352 VĐV, 81 huấn luyện viên, 24 chuyên gia, 16 bác sĩ. Chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành 3 huy chương vàng. Người có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là kiếm thủ Vũ Thành.

Lễ khai mạc ASIAD 18 còn gây cảm xúc với màn thắp ngọn đuốc đại hội mô phỏng sự hình thành ngọn núi lửa, đặc trưng của đất nước Indonesia và màn bắn pháo hoa rực rỡ như thắp sáng thủ đô Jakarta, chính thức mở màn cho kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18.

Báo Công luận
 Kiếm thủ Vũ Thành An cầm quốc kỳ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam diễu hành. Ảnh: baonhandao.vn

Sau lễ diễu hành, trong những tiếng hò reo của khoảng 40.000 khán giả bên trong sân vận động Bung Karno ở Jakarta, ông Erick Thohir tự hào tuyên bố: “Thay mặt cho người dân Indonesia, chúng tôi rất tự hào hân hạnh chào đón các vị khách đặc biệt đến từ 45 quốc gia. Với Thế vận hội châu Á lần thứ 18, chúng tôi, các quốc gia châu Á, muốn thể hiện rằng chúng ta là anh em, chúng ta đoàn kết và chúng ta muốn đạt được mục tiêu của mình”.

Ngoài ra, Chủ tịch hội đồng Olympic châu Á Al-Ahmed Al-Sabah dành lời cảm ơn nước chủ nhà Indonesia và nói về ý nghĩa của ASIAD vượt qua ngoài một cuộc đua tranh thể thao.

Trong phần cuối là màn biểu diễn đặc sắc và vô cùng hiện đại mà đất nước con người Indonesia hướng đến một tương lai rực rỡ, cùng các màn trình diễn của các nam nữ ca sĩ hàng đầu nước chủ nhà như nữ ca sĩ Via Vallen trình bày ca khúc “Meraih Bintang”, bài hát chính thức của ASIAD 18, hay nữ ca sĩ tên tuổi Anggun, cũng là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế “Tìm kiếm tài năng châu Á” rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, và các ca sĩ, ban nhạc hàng đầu như Raisa, Tulus, Edo Kondologit, Putri Ayu, Fatin, GAC, Kamasean…

Ngọn đuốc của Á vận động viên xuất sắc từng mang vinh quan về cho thể thao Indonesia truyền tay nhau rước vào khan đài. VĐV Susi Susanti – người giành HCV môn cầu lông ở Olympic 1992 có vinh dự là người thắp sáng ngọn đuốc Á vận hội 2018 đánh dấu những ngày tranh tài chính thức bắt đầu.

Đây là lần thứ hai Indonesia tổ chức một kỳ Á Vận hội, trước đây quốc gia này từng đăng cai đại hội này năm 1962, cũng ngay tại sân vận động Senayan, nay là Gelora Bung Karno.

B.V

Tin khác

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí