Hoa hậu thế giới 2011: Hạnh phúc được đến Việt Nam

Thứ sáu, 03/04/2015 09:47 AM - 0 Trả lời

Hoa hậu thế giới 2011: Hạnh phúc được đến Việt Nam

(Congluan.vn) - Ivian Sarcos – Hoa hậu thế giới 2011 đã có buổi trao đổi cởi mở trong cuộc gặp gỡ truyền thông Việt Nam trước đêm chung kết Hoa khôi áo dài 2014.
 
Báo Công luận 
 
Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam vào sáng 4/1 với hành trình 27 giờ bay, Ivian Sarcos đã tham gia buổi gặp gỡ với giới truyền thông Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày. Luôn giữ vẻ giản dị nhưng nổi bật nhờ vóc dáng chuẩn và nụ cười rất tươi, Ivian tạo được nhiều thiện cảm. Người đẹp cũng rất thẳng thắn chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích dành cho các đại diện Việt Nam trước đêm thi quan trọng nhất – đêm chung kết Hoa khôi áo dài 2014 sẽ diễn ra vào 21h tối 5/1.
 
- Lý do nào khiến chị quyết định đến Việt Nam và đảm nhận vai trò giám khảo Hoa khôi áo dài 2014?
 
Tôi vô cùng hồi hộp, đồng thời rất hào hứng khi trở thành một trong bốn giám khảo của đêm chung kết để chứng kiến giây phút toả sáng của 12 cô gái xinh đẹp của Hoa khôi Áo dài Việt Nam trên sân khấu. Sau khi đăng quang Hoa hậu thế giới 2011, tôi có cơ hội đi khắp nơi để mang thông điệp về sắc đẹp và lòng nhân ái đến tất cả mọi người. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được lời mời chân tình và nồng hậu từ ban tổ chức. Trước đây, tôi đã nghe nhiều về đất nước Việt Nam của các bạn. Tôi cũng xác định chắc chắn một ngày sẽ đến nơi này. Vì thế, tôi rất hạnh phúc với quyết định này.
 
- Lần đầu đặt chân đến Việt Nam, bạn cảm giác về đất nước của chúng tôi như thế nào?
 
Tôi chỉ vừa mới đến Việt Nam chưa được một ngày nên chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu về đất nước của các bạn. Tuy nhiên, cảm nhận đầu tiên đó là tôi được đón tiếp rất nồng hậu. Đó là điều khiến tôi xúc động và hạnh phúc.
 
- Còn đối với những người phụ nữ Việt Nam thì sao?
 
Với những người tôi đã tiếp xúc khi họ đón tiếp ở sân bay hay chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này tôi luôn cảm nhận được sự vui tươi, nụ cười thân thiện nơi họ.
 
- ... Đặc biệt là Top 12?
 
Tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với Top 12 nhưng trước khi đến Việt Nam tôi đã xem hình ảnh của họ. Thật sự đó là những cô gái rất tuyệt vời. Tôi cũng rất mong ngóng được gặp họ để cùng trò chuyện, trao đổi và chia sẻ thật nhiều hơn nữa.
 
- Chị sẽ nói gì với các thí sinh của chúng tôi trong buổi gặp gỡ trước đêm chung kết?
 
Tôi sẽ gặp từng bạn để trò chuyện nhằm hiểu hơn về con người họ và có những lời khuyên bổ ích đối với từng người. Quan trọng là ở thời điểm này, họ cần giữ được tinh thần thoải và sự tự tin để có phần thi tốt nhất. Dù ai may mắn sở hữu chiếc vương miện danh giá của cuộc thi, cô gái ấy chắc chắn rất xứng đáng và hy vọng sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh cũng như kỳ vọng của khán giả dành cho mình.
 
- Với tư cách là người đăng quang Hoa hậu thế giới 2011, dù chưa gặp gỡ với Top 12 Hoa khôi áo dài nhưng chị cho rằng điều gì là quan trọng nhất giúp họ giành chiến thắng trong đêm chung kết?
 
Tôi được biết Top 12 thí sinh đã có một thời gian khá dài để rèn luyện, trau dồi và học hỏi nhiều kiến thức, kĩ năng. Vì thế, điều đầu tiên là họ hãy bộc lộ hết những gì họ đã được đào tạo suốt thời gian qua. Mỗi cô gái sẽ tận dụng được hết khả năng của mình để toả sáng trong đêm chung kết. Theo tôi thì các thí sinh cũng cần có sự chia sẻ với nhau thật nhiều, cùng giúp nhau tiến bộ để đi đến vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn tất cả là một trái tim nhân ái, đó sẽ là chìa khóa quan trọng nhất đi đến thành công, đặc biệt là tại cuộc thi Hoa hậu thế giới.
 
- Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu thế giới 2011, chắc hẳn cuộc sống của chị có rất nhiều thay đổi tích cực?
 
Tôi được đi khắp nơi trên thế giới, đến những đất nước xa xôi như: Nam Phi, Ghana… để làm các công việc thiện nguyện. Tôi nhận ra rằng sự nghèo khó vẫn còn hiện hữu khắp nơi trên thế giới. Tôi đã được học hỏi, mở mang kiến thức, hiểu biết về nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những chuyến đi đó, tôi có cơ hội được ở cùng bà Julia Morley là chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu thế giới. Tôi thấy được cái tâm, sự phấn đấu hết mình cho các hoạt động từ thiện, nhân ái của bà. Nhờ đó, tôi thấy lòng mình rộng mở hơn.
 
- Sau 4 năm đăng quang, công việc hiện tại của chị là gì?
 
Tôi đã chuyển đến Mỹ sống và hoàn thành chương trình đại học. Hiện tại tôi đang làm việc trong ngành thời trang.
 
- Lần đến Việt Nam này, thấy chị đi cùng vị hôn phu của mình. Cả hai có dự định khi nào sẽ kết hôn?
Khi nào được anh ấy hỏi chắc chắn tôi sẽ đồng ý làm đám cưới (cười lớn).
 
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
 
Khôi Nguyên ghi
Ảnh: Phạm Nam

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí