Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc”.

Thứ tư, 24/01/2018 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 24.01.2017 Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật “ Xuân về nơi biên cương Tổ Quốc”.

Đây là chương trình nghệ thuật, Mừng Đảng, Mừng xuân Mậu Tuất 2018, hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Binh đoàn 16 (08/12/1998 – 08/12/2018) và để góp phần làm cho mọi nhà, mọi người đều có Tết, để đưa Tết về tận các bản làng, các Bon làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc, để những mảnh đời khó khăn được tận hưởng niềm vui những ngày đầu xuân, Trung tâm Phát thanh -Truyền hình quân đội Nhân dân Việt Nam – Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước; Binh đoàn 16/BQP và Công ty Truyền thông Người Sài Gòn cùng các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức một chương trình giao lưu nghệ thuật trực tiếp mang tên “ Xuân về nơi biên cương Tổ Quốc”. 

Báo Công luận
Thượng  tá Ngô Xuân Giang giới thiệu  chương trình nghệ thuật “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc”.

Theo thượng tá Ngô Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh -Truyền hình quân đội Nhân dân Việt Nam: Thông qua chương trình thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong việc chăm lo chính sách quân đội, hậu phương quân đội cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Đồng thời và tạo không khí đón Xuân vui tươi, đầm ấm, đoàn kết trong thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tình cảm quân dân; đưa không khí những ngày xuân và vui tết cổ truyền của dân tộc về các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước; cũng như hỗ trợ về vật chất từ các nhà hảo tâm cho những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Báo Công luận
Bên cạnh Trung tâm phát thanh truyền trình quân đội  còn có sự kết hợp  với công ty truyền thông Người Sài Gòn  

Chương trình được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ chỉ quy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vào ngày 01 tháng 02 năm 2018 nhằm ngày 16 tháng 12 năm Đinh Dậu. 

Với chủ đề xuyên suốt, chương trình được xây dựng trên nền tảng âm nhạc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam, những bài hát về mùa xuân và sân khấu hóa bằng những hoạt cảnh đồng bào các dân tộc trên đại ngàn đang chuẩn bị đón xuân vui tươi, ấm no và hạnh phúc qua những giai điệu hùng hồn, vui tươi và đầy chất không gian ấm áp đón mùa xuân về.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, các đơn vị còn  kết hợp tổ chức các đoàn  tư vấn, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các gia đình nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.và  các hoạt động Thể dục thể thao, giao lưu văn hóa giữa các đơn vị quân đội với đồng bào và nhân dân địa phương.

  Mai Phúc

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa