Hai MC của VTV ra mắt MV “Hướng về Hà Nội”

Thứ tư, 20/06/2018 14:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, MC Lê Anh và Mỹ Vân thực hiện MV "Hướng về Hà Nội" của cố nhạc sĩ Hoàng Dương. Mặc dù đã cùng nhau dẫn chương trình rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ họ hát chung.

Sự kiện: ra mắt MV

MC Lê Anh - Mỹ Vân được khán giả biết đến là cặp đôi ăn ý dẫn nhiều chương trình của VTV. Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 cũng như kỷ niệm 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, Lê Anh và Mỹ Vân đã bắt tay nhau thực hiện MV "Hướng về Hà Nội" - Bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Dương.

MV kể về một mối tình dang dở, bị chia cắt bởi chiến tranh. Đôi trai gái phải rời xa nhau, cô gái ở lại Hà Nội còn chàng trai di tản lên vùng chiến khu. Hòa bình đến rồi nhưng họ mãi mãi không tìm lại được nhau để lại trong lòng là sự hoài niệm tiếc nuối. Người phụ nữ đứng tuổi đánh piano chính là hiện thân của cô gái khi đã về già, nhìn lại kỷ niệm xưa đã trở thành quá vãng. Đặc biệt diễn viên vào vai này chính là mẹ của MC Mỹ Vân. 

Báo Công luận
Đây là lần đầu tiên, Lê Anh và Mỹ Vân cùng thực hiện một MV. Ảnh minh họa

Trên trang cá nhân, MC Lê Anh chia sẻ: "Hơn 20 năm đồng hành với nhau, 20 năm "hót" trong nghề MC, truyền hình, sự kiện và trên nhiều nẻo đường... Đọng lại trong khán giả và có lẽ là niềm tự hào của 2 anh em mình đó là "chất" Hà Nội khó lẫn... Giờ, cùng nhau hát tâm tình của người Hà Nội những năm xưa, và cùng "yêu" nhau một lần".

Trong khí đó, MC Mỹ Vân nhớ lại: "Nhớ lắm ngày hai anh em cùng nhau chạy sô miệt mài những năm 90. Biết bao kỷ niệm rồi nhỉ, và chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm ghi dấu ấn của hai anh em mình. Yêu quý nhau như anh trai em gái nhưng trong MV lại đóng cặp yêu nhau".

Mỹ Vân và Lê Anh muốn ra mắt sản phẩm này đúng dịp ngày nhà báo bởi cả 2 đều là những MC, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, cũng như đánh dấu 20 năm sự nghiệp MC của cả 2 người. Sản phẩm là món quà gửi tới bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả đã và đang yêu mến Mỹ Vân và Lê Anh.

B.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa