Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Nhà hát Tuổi trẻ

Thứ ba, 10/04/2018 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việc ra đời Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện tầm nhìn, định hướng về một mô hình đem đến cho khán giả trẻ những điều tốt đẹp nhất, tập hợp của các loại hình nghệ thuật.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng 40 năm Nhà hát Tuổi trẻ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các thế hệ nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ trong 40 năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành sứ mệnh là mang nghệ thuật phục vụ cho lớp trẻ, là hạt nhân giúp những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nhân loại được nhân lên trong xã hội.

Không chỉ xuất phát từ sáng kiến, khát vọng của những thế hệ nghệ sỹ đi đầu như NSND Phạm Thị Thành, việc ra đời Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện tầm nhìn, định hướng của lãnh đạo về một mô hình đem đến cho khán giả trẻ những điều tốt đẹp nhất, tập hợp của các loại hình nghệ thuật.

Từ những ngày đầu thành lập (10/4/1978) là một đội biểu diễn nhỏ với phương tiện kỹ thuật đơn sơ, đến nay Nhà hát Tuổi trẻ đã trưởng thành với đội ngũ 160 cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên, kỹ thuật viên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn vững vàng.

Với gần 400 vở diễn, Nhà hát Tuổi trẻ đã tổ chức nhiều chuyến đi biểu diễn phục vụ đồng bào, trẻ em trên khắp mọi miền đất nước, từ các thành phố, vùng nông thôn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nhà hát đã trở thành một đơn vị nghệ thuật uy tín trong nước và được nhiều nơi trên thế giới biết đến. 

Nhà hát Tuổi trẻ cũng là thành viên duy nhất của Việt Nam tham gia Hiệp hội Sân khấu thế giới dành cho tuổi trẻ (ASSITEJ), là Trung tâm ASSITEJ Việt Nam.

Trong bối cảnh giao lưu văn hoá và hội nhập quốc tế, Nhà hát đã năng động, có nhiều tìm tòi, đổi mới, sớm thích ứng với cơ chế thị trường; thực hiện tốt công tác xã hội hóa hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhiều chương trình, vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ không chỉ tạo được sức hút lớn đối với công chúng Việt Nam mà còn được khán giả các nước và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài đón nhận, đánh giá cao.

 Nhà hát Tuổi trẻ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của đất nước, đồng thời tăng cường giao lưu, hội nhập văn hóa với các nước trên thế giới.

Chia sẻ với các nghệ sĩ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đất nước đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để phát triển nhanh gắn với bền vững. Đó không chỉ là gìn giữ môi trường, huy động mọi người dân tham gia vào phát triển và thụ hưởng thành quả phát triển mà phải giữ gìn và phát huy được những yếu tố nền tảng là các giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc.

“Trong quá trình chuyển đổi của đất nước, các nghệ sỹ, đơn vị nghệ thuật là một trong những đối tượng có sự cọ xát, tác động mạnh mẽ nhất, và có rất nhiều điều đáng phải suy nghĩ”.

Trân trọng những nghệ sỹ đang cống hiến cho nghệ thuật bằng tất cả niềm đam mê dù thu nhập còn thấp, dù nhiều người đang phải lo toan cuộc sống hàng ngày, Phó Thủ tướng cho rằng việc huy động nhiều nguồn lực đầu tư khác nhau rất quan trọng.

Nguồn lực nhà nước là sự hỗ trợ hết sức cần thiết để đặt hàng, cho ra đời nhiều tác phẩm tốt, đào tạo các nghệ sỹ kế tục sự nghiệp của cha ông nhất là nghệ thuật truyền thống, một lĩnh vực đòi hỏi chuyên sâu, kiên trì mới có thể hấp dẫn được khán giả.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghệ thuật, trong đó có Nhà hát Tuổi trẻ cần huy động được nhiều hơn nữa nguồn lực từ xã hội bằng chính thương hiệu, uy tín của mình. Từ đó phát triển một số đơn vị nghệ thuật mạnh, một số loại hình nghệ thuật còn cần thiết và còn phát triển.

“Đất nước đang đứng trước thời kỳ hội nhập toàn cầu, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc dễ dàng hơn rất nhiều, cơ hội nhiều nhưng thách thức rất lớn. Không thể chỉ tập trung vào kinh tế mà không chú ý những lĩnh vực có tính nền tảng. 

Và ngay trong những lĩnh vực có tính nền tảng như văn hóa, nghệ thuật nếu chỉ chú ý đến những điều bề nổi, mất đi căn cốt thì đến lúc nào đó chắc chắn chúng ta lại phải quay lại khắc phục, tương tự như khắc phục ô nhiễm môi trường ở những công trình mà khi đầu tư chưa lường hết được hệ lụy”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng mong muốn các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ cùng nhau đoàn kết, "thêm nhiều bàn tay chung sức" để tiếp tục là đơn vị nghệ thuật “tuổi trẻ” đúng nghĩa, luôn đầy sáng tạo, tiên phong. Từ đó góp phần làm lan tỏa tới các đơn vị nghệ thuật trong cả nước, để văn hóa, nghệ thuật tiếp tục phát triển đúng hướng, lan tỏa sâu rộng các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, công chúng.

“Những nỗ lực, tâm huyết, sự sáng tạo, dấn thân của các thế hệ nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Không chỉ vậy, trong hàng triệu người Việt Nam vẫn còn thấm những giá trị tốt đẹp đã được các nghệ sỹ gieo vào tâm hồn, nảy mầm, lớn lên. Bằng nỗ lực của tất cả chúng ta, cái xấu, cái ác sẽ bị đẩy lùi để nền văn hoá của Việt Nam mãi mãi rạng ngời”, Phó Thủ tướng tin tưởng.

Hoàng Lan

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa