Sắp công chiếu 22 tác phẩm điện ảnh tài liệu Châu Âu - Việt Nam đặc sắc

Thứ hai, 28/05/2018 22:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam diễn ra vào tháng 6 này giới thiệu tới khán giả 22 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, đến từ Việt Nam cùng các quốc gia của khu vực châu Âu.

Báo Công luận
Sau 8 năm tổ chức thành công, Liên hoan phim (LHP) Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 9 sẽ trở lại từ ngày 8-17/6/2018 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: TL) 


Theo thông tin từ Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, năm nay, Liên hoan lần này sẽ giới thiệu tới khán giả 22 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, gồm phim quốc tế (Pháp, Wallonia-Brussels (Bỉ), Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Áo, Đan Mạch, Séc, Anh và Israel) và các bộ phim của Việt Nam.

LHP Tài liệu Châu Âu – Việt Nam sẽ giới thiệu những bộ phim với nhiều chủ đề mới như: âm nhạc, di sản, thiết kế, chủ đề đương đại… Các tác phẩm là lăng kính để người xem khám phá đời sống, văn hóa, xã hội của mỗi đất nước. Tại mỗi buổi chiếu, khán giả có dịp thưởng thức một phim Việt Nam và một phim nước ngoài.

Các phim được giới thiệu tại LHP lần này gồm: “Giáo sư Tôn Thất Tùng, người thầy tôn kính”; “Ingmar Bergman trong con mắt biên đạo múa”; “Lịch sử thủy tinh và pha lê vùng Wallonie”; “John Cockerill, một huyền thoại”; “Lớp học hy vọng”; “Những đứa trẻ may mắn”; “Mưa axit”; “Gắn kết”; “Khát vọng người”; “Sân khấu của những niềm hy vọng”; 

Báo Công luận
"Giáo sư Tôn Thất Tùng, người thầy tôn kính" - bộ phim đặc sắc được công chiếu dịp này. (Ảnh: TL)

“Lê Bá Đảng – Từ Bích La đến Paris”; “Nhà soạn nhạc Karl Schiske và thế hệ kế cận”; “Nhớ biển”; “Tạm biệt Hạ Long”; “Tâm tình của gốm”; “Thời đại của Big”; “Dịch cận thị”; “1 ngày tôi thấy 10.000 con voi”; “Vọng phu nơi đầu sóng”; “Mái ấm xa mẹ”; “Cuộc di cư của bầy cừu”; “Bố Hải”; “Bí ẩn từ những pho tượng phật”; “Princess shaw ra mắt”…

LHP Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ ngày 8-17/6/2018 tại Hà Nội (Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương) và tại TP. Hồ Chí Minh (Đại học Hoa Sen).

LHP Tài liệu Châu Âu - Việt Nam là sự kiện điện ảnh thường niên của ngành điện ảnh, trở thành cầu nối giữa văn hóa Việt Nam và quốc tế. Tại mỗi buổi chiếu, khán giả có dịp thưởng thức một phim Việt Nam và một phim nước ngoài. Các tác phẩm là lăng kính để người xem khám phá đời sống, văn hóa, xã hội của mỗi đất nước.

Minh Châu



 

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa