Tạm dừng phát hành và thu hồi cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”

Thứ bảy, 14/07/2018 14:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) TS. Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc, Tổng biên tập NXB Văn học cho biết xung quanh một số chi tiết chưa chính xác trong cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, đơn vị sẽ tạm dừng phát hành cuốn sách để tiến hành rà soát tổng thể, chỉnh sửa và tổ chức thu đổi sách mới cho bạn đọc, chi phí do NXB chịu trách nhiệm.

“Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” là cuốn sách tri ân và kể lại câu chuyện về 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì biển đảo Tổ quốc vào ngày 14/3/1988 trên bãi đá san hô Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Sau khi phát hành, cuốn sách nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của bạn đọc cùng một số ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, cuốn sách có một số sai sót quan trọng nên Ban biên tập đã đối chiếu và kiểm chứng tư liệu để cho in đính chính. Ban biên tập gửi lời xin lỗi đến bạn đọc vì đã để xảy ra sai sót đáng tiếc, nhất là sai sót ở trang 200 của quyển sách về trường hợp cựu binh Mai Xuân Hải.

Trả lời về sai sót này, TS. Nguyễn Anh Vũ cho biết: “Theo thông tin từ ekip thực hiện, đã có sự nhầm lẫn về hai nhân chứng có cùng tên là Hải, cùng quê ở Quảng Bình mà chỉ khác họ”. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống xác nhận với NXB có sự nhầm lẫn này. Đại diện NXB cho biết đã liên lạc xin lỗi cựu binh Mai Xuân Hải và gia đình vì sự nhầm lẫn trên.

Ngoài chi tiết nhầm lẫn về nhân vật Mai Xuân Hải, cuốn sách còn được cho là có thêm 7 lỗi khác về tình tiết trận đánh, số vũ khí, cách diễn đạt.

Báo Công luận
 Cuốn sách "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" mất đến 4 năm để hoàn thành. Ảnh minh họa.

Về hướng giải quyết, đại diện NXB Văn học cho biết sẽ cho đính chính, sửa chữa chi tiết sai của cuốn sách. Đối với những độc giả đã mua sách phát hành lần này, những người thực hiện sách sẽ tổ chức các điểm thu, đổi lấy sách đã chỉnh lý. NXB và đơn vị làm sách sẽ chịu phí thu đổi sách.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến với tinh thần cầu thị, phía NXB khẳng định cuốn sách được đầu tư kỳ công và vô cùng vất vả. Tuy nhiên, NXB cũng một lần nữa nhấn mạnh cuốn sách không đặt nặng vấn đề lợi nhuận thương mại.

Đây được coi là nén tâm nhang của thế hệ hôm nay tưởng nhớ đến các anh, những người con của đất mẹ Việt Nam đã hy sinh không tiếc thân mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Cuốn sách được thực hiện với một tâm ý tốt, các bài phỏng vấn, những tư liệu thu thập từ các nhân chứng đều được ghi âm đầy đủ. Song Giám đốc NXB thừa nhận những sai sót trong cuốn sách là rất đáng tiếc và sẽ sớm được xử lý thấu đáo.

“Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” do NXB Văn học và First News Trí Việt ấn hành, cuốn sách mất 4 năm để hoàn thành. Cuốn sách được thực hiện với sự tham gia của 68 người, gồm các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu sử học, các nhà báo, các cựu chiến binh Gạc Ma… Thiếu tướng Lê Mã Lương là chủ biên của cuốn sách với các cố vấn: Thiếu tướng – Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm; ông Đào Văn Lừng, nguyên Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam; nhà sử học Dương Trung Quốc…

Cuốn sách gồm 4 chương. Trong đó, Chương I mang tên Tháng Ba bi tráng; Chương II: Nén lặng những nỗi đau; Chương III: Ký ức người lính Gạc Ma và cuộc đời hậu chiến; Chương IV: Sự thật lịch sử không thể lãng quên.

Được biết, cuốn sách in lần thứ nhất 10.000 cuốn vừa mới phát hành đã “cháy hàng” buộc phải tái bản thêm 20.000 cuốn. Hiện tác phẩm cũng đang được ông James. G. Zumwalt, đại diện NXB Fortis (Mỹ) ký kết mua bản quyền của First News để xuất bản “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” bằng tiếng Anh để phát hành tại Mỹ. 

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa