Xúc động đêm nhạc “Người đi tìm sự sống” tri ân Cảnh sát PCCC

Chủ nhật, 21/10/2018 07:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/10, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Đại học Phòng cháy chữa cháy, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức đêm nhạc “Người đi tìm sự sống”.

Báo Công luận
Tiết mục mở màn chương trình. Ảnh: PV 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tháng phòng chống cháy nổ 2018”, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4-10.

“Người đi tìm sự sống” cũng là chương trình tri ân lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, đồng thời qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong nhân dân về phòng cháy chữa cháy, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn.

Xuyên suốt chương trình là nhiều tiết mục đặc sắc ngợi ca người lính cứu hỏa, những phóng sự ghi lại hình ảnh chiến đấu với giặc lửa của các cán bộ chiến sĩ trong nhiều năm gần đây.

Báo Công luận
 Hình ảnh người Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sân khấu. Ảnh: PV

Khán giả theo dõi chương trình có dịp thưởng thức chùm ca khúc viết về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn : Cuộc chiến với thần lửa, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Việt Nam, Trên chiếc xe màu lửa, Chúng tôi là lính cứu hỏa… Khá nhiều ca ca khúc nổi tiếng về đất nước, về dân tộc cũng được chuyển tải trên sân khấu của chương trình:  Trở về dòng sông tuổi thơ; Đất nước; Em chọn lối này; Ước mơ của tôi, Giai điệu Tổ quốc...

Báo Công luận
 Nhiều ca khúc về quê hương, đất nước được nghệ sĩ chuyển tải thành công trong chương trình. Ảnh: PV

Tham gia biểu diễn trong đêm nhạc có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được yêu mến, thuộc nhiều thế hệ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, nghệ sĩ Bình Xuyên, Ngọc Bích, Hồng Quân, Thanh Tú, Bé Mai Thùy Linh…

Chương trình có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Power NT2), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty cổ phần PIN Ắc Quy Miền Nam (PINACO).

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa