1.000 “ông đồ nhí” khai bút đầu xuân tại trường Việt – Úc

Thứ hai, 26/02/2018 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thay vì kết thúc kỳ nghỉ Tết và quay trở lại lớp học như thông thường, Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Khu đô thị Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chọn cách khởi động năm mới rất đặc biệt dành cho các em học sinh.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tạm gác lại thời gian nghỉ ngơi thư giãn cùng gia đình, sáng 26/2, thầy cô và các em học sinh Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội đã khởi động năm mới bằng chương trình Khai bút đầu xuân do Ban giám hiệu nhà trường tổ chức.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Lãnh đạo nhà trường mở màn chương trình Khai bút đầu xuân. 
Xin chữ và Khai bút là những tập tục đẹp, là nét văn hoá đặc sắc của người dân Việt Nam. Những nét chữ đầu tiên của năm thường gửi gắm mong muốn sẽ gặp những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc trong năm mới; đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học. Nắm được tinh thần đó, Ban giám hiệu trường Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội đã tạo ra một sân chơi bổ ích, lý thú cho 1.000 em học sinh từ các cấp học.
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Các em học sinh vào vai các "ông đồ nhí". 

Khoác lên mình những bộ áo dài đầy màu sắc, hàng nghìn học sinh tại Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội đã vào vai các “ông đồ nhí” sử dụng giấy điều và mực để viết những câu thơ, chữ… theo ý muốn bằng chữ quốc ngữ, tiếng Anh đầy ý nghĩa. Dù không chuyên nghiệp như những ông đồ thật nhưng đây sẽ là món quà vô cùng đặc biệt mà các em dành cho gia đình của mình.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Cô trò cùng viết và cùng khoe tác phẩm của mình. 
Báo Công luận
Các giáo viên người nước ngoài tham gia chương trình. 

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Một hoạt động lý thú và bổ ích. 
Sau khi hoàn thành việc khai bút, các em học sinh sẽ được nhận lì xì từ Ban giám hiệu nhà trường cùng những lời chúc mừng đầy ý nghĩa.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Các em học sinh nhận những lời chúc mừng đầy ý nghĩa từ lãnh đạo nhà trường. 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Chương trình có sự tham gia của hàng nghìn em học sinh của Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội. 
Ban giám hiệu Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội tổ chức chương trình Khai bút đầu xuân nhằm mang đến cho các em học sinh một sân chơi bổ ích và để sẵn sàng chào đón một năm mới với thật nhiều niềm vui và năng lượng.

N.M

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục