Bầu cử Mỹ

10 khoảnh khắc định hình cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Thứ ba, 27/10/2020 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc ông Donald Trump tái tranh cử, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vốn kịch tính được kỳ vọng sẽ trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, không ai lường được một đại dịch toàn cầu đang làm đảo lộn tất cả.

trump - biden
Bài liên quan

Chỉ còn gần một tuần nữa, ngày 3/11, cuộc bầu cử Mỹ sẽ diễn ra. Có thể nhìn lại toàn bộ quá trình hai ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ qua 10 khoảnh khắc định hình cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

1. Ông Trump được tha bổng ngày 5 tháng 2 năm 2020

Vào đầu năm, mọi thứ đang trông chờ vào vị tổng thống của Đảng Cộng hòa. Phiên tòa luận tội Tổng thống tại Thượng viện đã kết thúc với việc ông Trump được tha bổng trước hai cáo buộc do đảng Dân chủ đưa ra.

Nền kinh tế đang bùng nổ giúp triển vọng tái đắc cử của ông Trump là tương đối sáng sủa. Sau nhiều năm xung đột, khoảnh khắc này đã cho ông Trump một cơ hội để thiết lập lại trật tự. Nhưng khi mọi thứ có vẻ tốt hơn đối với Tổng thống, các trường hợp dương tính với COVID-19 bắt đầu gia tăng ở California và Tây Bắc Thái Bình Dương.

2. Ông Joe Biden giành thắng lợi sơ bộ ở South Carolina, ngày 29 tháng 2 năm 2020

Sau khi có kết quả đáng thất vọng trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Iowa và New Hampshire, Joe Biden không được kỳ vọng trong số các ứng viên của đảng Dân chủ. Nhưng các trợ lý chiến dịch của ông khẳng định rằng mọi thứ sẽ xoay chuyển ngay sau khi người Mỹ gốc Phi bắt đầu bỏ phiếu với số lượng lớn - và họ đã đúng.

Ông Biden giành chiến thắng vang dội ở Nam Carolina, khiến một số đối thủ ngay lập tức bỏ cuộc và tạo tiền đề cho một cuộc chạy đua tuyệt vời đề cử của đảng Dân chủ trong vài tuần. Joe Biden có lẽ sẽ chứng tỏ là một đảng viên Dân chủ phù hợp nhất để kéo các cử tri ôn hòa ở Trung Tây và những nơi khác tránh xa Trump.

3. Donald Trump trấn an dư luận từ đại dịch COVID-19 bùng phát, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Sau nhiều tuần hạ thấp mối đe dọa từ virus Corona và với số ca bệnh tăng vọt trong cả nước, Tổng thống Trump đã có một bài phát biểu hiếm hoi từ Phòng Bầu dục trong nỗ lực trấn an dư luận đang lo lắng. Hai ngày sau, ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

Virus Corona đã định hình lại cuộc sống của người Mỹ, đóng cửa các trường học, doanh nghiệp và nhà hàng, khiến hàng triệu người ở nhà bị mắc kẹt và trở thành vấn đề nổi trội của cuộc bầu cử năm 2020. Đại dịch cũng sẽ khiến ông Trump và Joe Biden thậm chí còn hơn thế nữa - không còn nhiều cơ hội vận động tranh cử trong nhiều tháng.

Ứng viên Bernie Sanders rời cuộc đua để ủng hộ cho ông Joe Biden ngày 8/4/2020 - Ảnh: Reuters

Ứng viên Bernie Sanders rời cuộc đua để ủng hộ cho ông Joe Biden ngày 8/4/2020 - Ảnh: Reuters

4. Ứng viên Bernie Sanders rời khỏi cuộc đua Tổng thống của đảng Dân chủ, ngày 8 tháng 4 năm 2020

Sau khi các đối thủ lần lượt rút khỏi cuộc đua vì sự bùng phát virus Corona làm tê liệt các hoạt động trên toàn quốc, đối thủ cuối cùng còn lại của Biden trong vòng bầu cử sơ bộ là Bernie Sanders.

Ngày 8 tháng 4 năm 2020, ông Sanders tuyên bố rút lui và tuyên bố ủng hộ Joe Biden, đảm bảo rằng đảng Dân chủ sẽ không bị xáo trộn bởi bất hòa như bốn năm trước đó, khi Sanders từ chối nhượng bộ Hillary Clinton cho đến khi diễn ra đại hội toàn quốc của đảng.

Động thái của Sanders cho phép Biden chuyển trọng tâm của mình sang cuộc tổng tuyển cử còn gần bảy tháng nữa. Joe Biden đã làm việc để khiến những người ủng hộ Sanders cảm thấy được hoan nghênh, thành lập một loạt các nhóm làm việc về chính sách bao gồm những tiếng nói cấp tiến.

5. Đề xuất tiêm chất khử trùng của ông Trump, ngày 23 tháng 4 năm 2020

Với số người chết vì đại dịch lên tới gần 50.000 người, Tổng thống Trump tại một trong những cuộc họp giao ban hàng ngày về đại dịch của Nhà trắng, đã tự phát đề xuất rằng tiêm chất khử trùng như thuốc tẩy vào cơ thể người có thể loại bỏ virus.

Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng nhanh chóng cảnh báo công chúng rằng làm như vậy sẽ rất độc hại, và Trump sau đó tuyên bố ông đang bị chỉ trích. Kết quả là sự phản đối gay gắt là yếu tố khiến ông quyết định đình chỉ hoàn toàn các cuộc họp, vài ngày sau đó, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 4 đã cho thấy sự tán thành của công chúng đối với việc xử lý khủng hoảng của ông.

Tổng thống Trump cầm cuốn kinh thánh khi thăm nhà thờ St. John, giữa lúc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang lên cao tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cầm cuốn kinh thánh khi thăm nhà thờ St. John, giữa lúc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang lên cao tại Mỹ - Ảnh: Reuters

6. Biểu tình bên ngoài Nhà Trắng, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Thủ đô Washington là một trong số các thành phố bị chấn động bởi các cuộc biểu tình hòa bình sau cái chết của George Floyd, một người da đen vào ngày 25 tháng 5, dưới bàn tay của cảnh sát Minneapolis. Vào ngày 1 tháng 6, Trump đã có một bài phát biểu tại Nhà Trắng với chủ đề "luật pháp và trật tự" mà ông sẽ sử dụng trong phần còn lại của chiến dịch tranh cử.

Lực lượng Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia, mặc đồ chống bạo động, sau đó sử dụng bình xịt hơi cay giải tán đám đông những người biểu tình ở công viên bên ngoài Nhà Trắng, để ông Trump có thể đi bộ đến Nhà thờ St. John và chụp ảnh cầm một cuốn Kinh thánh.

Cuộc hỗn chiến đã trở thành một hình ảnh ám ảnh của ông Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ phần lớn ủng hộ các cuộc biểu tình đòi công bằng chủng tộc. Xếp hạng ủng hộ ông Trump nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng.

7. Thượng nghị sĩ Kamala Harris tham gia liên minh với Joe Biden, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Đúng ở thời điểm quan trọng, Joe Biden đã quyết định thuyết phục Thượng nghị sĩ Kamala Harris của California, làm “phó tướng” trong liên minh tranh cử, vào ngày 11/8. Điều này đã gây ấn tượng mạnh, bởi bà Harris - một người da màu, rất được cộng đồng người Mỹ gốc Phi ủng hộ.

Thượng nghị sĩ Harris nhanh chóng chứng tỏ mình là tất cả những gì Joe Biden cần, cho ông một đối tác chiến dịch giàu kinh nghiệm và tiếp thêm năng lượng cho cơ sở đảng Dân chủ. Bà Harris cũng thể hiện khả năng gây quỹ của riêng mình, với những đóng góp lớn cho chiến dịch của Joe Biden khi tham gia.

8. Thẩm phán tòa tối cao Justice Ginsburg qua đời, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Chưa đầy hai tháng trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của những người theo chủ nghĩa tự do đã trở thành sự thật khi thẩm phán tòa án tối cao Ruth Bader Ginsburg qua đời do bệnh ngày 18/9.

Ông Trump đã không ngần ngại lấp đầy chỗ trống, đề cử Thẩm phán Amy Coney Barrett vào tòa án và có khả năng đảm bảo đa số bảo thủ trong nhiều năm tới. Động thái này giúp những người bảo thủ có lý do để cổ vũ trong một năm đầy thử thách đối với Tổng thống. Nhưng nó cũng khiến các đảng viên Dân chủ, đặc biệt là phụ nữ, trong khi cho phép các cảnh báo của chiến dịch Joe Biden về các mối đe dọa đối với Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng và quyền phá thai được giải tỏa rõ rệt.

Cuộc tranh luận Tổng thống lần đầu tiên khiến ông Trump

Cuộc tranh luận Tổng thống lần đầu tiên khiến ông Trump "mất điểm", nhưng ở lần thứ ba, Tổng thống đã được cho là làm tốt hơn Joe Biden - Ảnh: AP

9. Cuộc tranh luận Tổng thống Trump-Biden đầu tiên, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Cần điều gì đó để xoay chuyển vận may của mình, ông Trump đã bước vào cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Joe Biden để tìm kiếm một chiến thắng.

Tuy nhiên, sự hiếu chiến dường như đã chống lại Donald Trump. Tổng thống Mỹ liên tục ngắt lời đối thủ Joe Biden và người điều hành, Chris Wallace, đến mức toàn bộ sự kiện trở nên mất kiểm soát.

Ông Trump tấn công gia đình của Joe Biden. Các cuộc thăm dò và các nhóm tập trung được tiến hành sau đó cho thấy những cử tri ở các bang chiến trường đã bị thất vọng trước hành động của ông Trump. Tổng thống sau đó đã bỏ cuộc tranh luận thứ hai và nó được chuyển sang dạng trực tuyến sau khi ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump có kết quả dương tính với COVID-19.

Sau đó, ông Trump đã sử dụng một giọng điệu kiềm chế hơn cho cuộc tranh luận Tổng thống cuối cùng với Joe Biden vào ngày 22 tháng 10. Nhiều nhà bình luận cho rằng, ông Trump đã ghi điểm với sự mạch lạc trong trình bày.

10. Ông Trump nhiễm COVID-19, ngày 2 tháng 10 năm 2020

Sau nhiều tuần tổ chức các cuộc vận động bầu cử trực tiếp trong đó các biện pháp an toàn chống lại sự lây lan của virus Corona phần lớn bị bỏ qua, ông Trump và một số phụ tá đã xét nghiệm dương tính với căn bệnh này.

Kết quả là Tổng thống không thể tham gia các chiến dịch vận động bầu cử trong 10 ngày. Tuy nhiên, thiệt hại lớn hơn có thể là hình ảnh của Tổng thống. Khi ông Trump đã bị đa số người Mỹ đổ lỗi về cách xử lý đại dịch, việc ông nhiễm COVID-19 cho thấy Nhà Trắng bảo vệ Tổng thống quá vụng về. Điều đó cho thấy, virus Corona sẽ vẫn là vấn đề trọng tâm của chiến dịch chỉ vài tuần trước Ngày bầu cử.

Phan Nguyên

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h