Đắk Lắk:

13 năm tù giam cho người phụ nữ đánh người tình tử vong

Thứ ba, 06/04/2021 16:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H’Hlớt Hmốk, (54 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù giam về tội giết người.

Cụ thể, từ năm 2006 đến khi xảy ra vụ án, H’Hlớt Hmốk và ông Y Trinh Knul, 58 tuổi, trú cùng huyện, có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng. 

Sáng ngày 12/10/2020, ông Y Trinh Knul điều khiển xe máy chở H’Hlớt Hmốk đến nhà một người quen ở xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mua măng giống về trồng. Tại đây, hai người được chủ nhà mời ở lại ăn nhậu và cùng tham gia.

Bị cáo H'Hlớt Hmốk tại phiên tòa ngày 6/4. Ảnh: nld.vn

Bị cáo H'Hlớt Hmốk tại phiên tòa ngày 6/4. Ảnh: nld.vn

Chiều cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, ông Y Trinh Knul gọi H’HLớt Hmốk về khi bà này đang mải nói chuyện với một người đàn ông khác dẫn tới ghen tuông, cãi vã.  Sau cuộc cãi vã, cả hai cùng lên xe máy về nhà. Về đến nơi, do vẫn còn ghen tuông nên ông Y Trinh Knul tiếp tục chửi bới H’Hlớt Hmốk.

Bực tức vì bị ông Y Trinh Knul liên tục chửi bới, H’Hlớt Hmốk đi lấy gật tre đánh liên tiếp vào đầu ông Y Trinh Knul, rồi bỏ đi ngủ. 

Sáng hôm sau, phát hiện thấy ông Y Trinh Knul nằm bất động, H’Hlớt Hmốk đã hô hoán mọi người đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Cơ quan giám định pháp y kết luận, ông Y Trinh Knul bị nứt lún sọ, tụ máu não, hoại tử não vùng trán và phù nề não nặng dẫn đến tử vong và nguyên nhân do những vết đánh của H’Hlớt Hmốk gây ra.

Tại phiên tòa sáng nay, H’Hlớt H’mốk đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

PV

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án