200 nghệ sĩ chung tay trong MV âm nhạc “đánh bay Cô Vy”

Thứ năm, 23/04/2020 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một MV âm nhạc thú vị vừa ra đời có sự góp mặt của 200 nghệ sĩ, bác sĩ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Sự kiện: âm nhạc

X

Trong những ngày qua cả thế giới đang oằn mình chống đại dịch COVID-19, cũng như bao quốc gia khác, đất nước Việt Nam chúng ta cũng không tránh khỏi đại dịch này. Tuy nhiên bằng tinh thần dân tộc, bằng sự quyết tâm Đảng và Nhà nước, bằng sự đoàn kết của toàn dân, toàn quân, toàn lực lượng... Việt Nam đã và đang khẳng định được thế mạnh trong công tác phòng chống, ngăn ngừa và điều trị dịch COVID-19.

Đồng hành và cổ vũ tinh thần của các chiến sĩ, các bác sĩ và hàng triệu người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch này, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí vừa cho ra mắt ca khúc “Tự hào Việt Nam” và nhanh chóng được nhóm đạo diễn Mai Thanh Tùng, Tạ Huy Cường, Vũ Minh Ly (đây cũng là nhóm tác giả của MV “Đường đến ngày vinh quang” do nhiều nghệ sĩ thực hiện phát trên truyền hình cổ vũ bóng đá trong thời gian qua) thực hiện sản xuất MV cổ động phong trào phòng chống dịch bệnh với tên gọi “Tự hào Việt Nam” với sự tham gia của 200 nghệ sĩ, bác sĩ và các chiến sĩ Việt Nam.

tu hao viet nam

Nguyễn Xuân Trí là nhạc sĩ quen thuộc với đông đảo thanh niên Việt Nam qua nhiều bài hát như: “Đảo xanh”, “Khúc hát trái tim xanh”, “Bài ca tuổi trẻ Việt Nam”. Nối tiếp mạch sáng tác những ca khúc gắn với tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước, nhạc sĩ Xuân Trí đã viết “Tự hào Việt Nam” với giai điệu trẻ trung, vui tươi và ngợi ca sự đoàn kết của người Việt trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Xuân Trí cho biết: “Tôi có thói quen đọc báo buổi sáng. Một buổi sáng, tôi đọc được chuyện các bác sĩ đã nghỉ hưu tình nguyện tham gia vào các công việc y tế để chống dịch, tôi nhìn thấy hình ảnh những bác sĩ và chiến sĩ bộ đội rất vất vả ở tuyến đầu... Tất cả đã gây cho tôi một sự xúc động mạnh. Tôi ngồi viết bài hát chỉ trong vòng khoảng mười lăm phút”.

“Tôi và đạo diễn Mai Thanh Tùng đã từng kết hợp với nhau trong nhiều dự án. Ngay khi trò chuyện với Tùng, chúng tôi đã hoàn thiện bài hát và lên kế hoạch thực hiện MV cho ca khúc này như một cách để cổ vũ, động viên và ca ngợi tinh thần của người Việt trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này”, nhạc sĩ Xuân Trí cho biết.

MV “Tự hào Việt Nam” được thực hiện trong vòng khoảng một tháng với sự tham gia trình diễn của hai trăm nghệ sĩ, bác sĩ, chiến sĩ và những người nổi tiếng. Bối cảnh của MV trải dài qua các thành phố lớn từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và nhất là có cả ở quần đảo Trường Sa.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết: “Ê-kíp thực hiện đã rất may mắn khi có sự đồng lòng của hàng trăm nghệ sĩ, nhiều con người ở các vị trí công việc khác nhau. May mắn thứ hai là chúng tôi kịp thực hiện những khung hình quan trọng nhất vào thời điểm trước ngày 1/4 – ngày thực hiện giãn cách xã hội toàn quốc. Nhiều hình ảnh rất đẹp và quan trọng đã được quay từ đất liền cho tới Trường Sa. Nó cũng đồng thời là thông điệp của tất cả chúng tôi về sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Bằng sự đoàn kết, chung chí hướng, tôi tin chúng ta sẽ vững vàng bước tới dù gặp bất kì khó khăn, gian khổ hay kẻ thù nào”.

Hiện tại, MV “Tự hào Việt Nam” đang hoàn thành những khâu kỹ thuật cuối cùng để ra mắt công chúng yêu nhạc. Kênh “Tự hào Việt Nam” trong thời gian tới cũng sẽ cho ra mắt các dự án âm nhạc phù hợp với tinh thần cổ vũ tinh thần, ca ngợi vẻ đẹp nước và tính cách con người Việt Nam.

Tử Hưng

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa