23 quốc gia giảm nửa dân số vào năm 2100

Thứ tư, 15/07/2020 16:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) 23 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Tây Ban Nha và Ý, được dự báo sẽ chứng kiến ​​sự suy giảm dân số của họ hơn một nửa, theo nghiên cứu của Tạp chí Y khoa The Lancet.

Một nghiên cứu từ Tạp chí Y khoa dự đoán, dân số thế giới sẽ giảm mạnh vào năm 2100 - Ảnh: Pixabay

Một nghiên cứu từ Tạp chí Y khoa dự đoán, dân số thế giới sẽ giảm mạnh vào năm 2100 - Ảnh: Pixabay

Nghiên cứu mới nhấn mạnh tầm quan trọng của dự báo dân số như là một công cụ lập kế hoạch và quản lý rủi ro cho các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân, để lập biểu đồ cho tương lai lâu dài của họ với sự hiểu biết tốt hơn về các kịch bản tiềm ẩn và tác động địa chính trị.

Sự thay đổi trong sức mạnh kinh tế sẽ được kích hoạt bởi sự sụt giảm dân số toàn cầu sau giữa thế kỷ này, tuyên bố một báo cáo mới trên The Lancet - tạp chí Y khoa.

Dữ liệu được cung cấp trong phân tích dự báo cho Nghiên cứu về bệnh tật toàn cầu cho thấy, sẽ có khoảng 9,7 tỷ người trên hành tinh vào năm 2064, nhưng con số này sẽ giảm xuống còn 8,8 tỷ vào năm 2100, trong bối cảnh tỷ lệ sinh toàn cầu sụt giảm.

Điều này xuất phát từ việc tăng cường sử dụng các phương pháp tránh thai hiện đại và giáo dục rộng rãi hơn cho phụ nữ.

Nhật Bản, Tây Ban Nha và Ý nằm trong số 23 quốc gia được dự báo sẽ suy giảm dân số của họ hơn một nửa. Trong khi đó, Trung Quốc cùng với 34 quốc gia khác cũng sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm dân số hơn 25%.

Tuy nhiên, khu vực châu Phi hạ Sahara lại được dự đoán sẽ tăng gần gấp ba lần dân số do tỷ lệ tử vong giảm và số lượng phụ nữ đến tuổi sinh đẻ ngày càng nhiều.

Trong sự gia tăng dân số, Nam và Đông Nam Á sẽ thừa nhận vị trí hiện tại của họ là khu vực đông dân nhất. Còn các quốc gia châu Phi được dự đoán sẽ dẫn đầu về quy mô dân số.

Nghiên cứu nhận định, dân số của Nigeria sẽ tăng 765% vào năm 2100, Chad sẽ tăng 710%, Nam Sudan tăng 594% và Mali tăng thêm 321%.

Bắc Mỹ có thể sẽ vượt qua khu vực bao gồm Trung Âu, Đông Âu và Trung Á, vì dân số của khu vực sau dự kiến sẽ tụt xuống vị trí thấp nhất.

Sự sụt giảm dân số rõ rệt nhất được cho là sẽ xảy ra ở Latvia (78%) và El Salvador (77%).

Mặc dù dân số giảm khoảng 300 triệu người, nhưng Ấn Độ, nơi hiện đang có dân số lớn thứ hai thế giới, sẽ vươn lên vị trí số một trong vòng một thập kỷ và sẽ giữ vững ở đó vào năm 2100, với dự đoán khoảng 1,1 tỷ người.

Ấn Độ được dự đoán sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới về dân số - Ảnh: Presxit

Ấn Độ được dự đoán sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới về dân số - Ảnh: Presxit

Trung Quốc sẽ chỉ đứng thứ ba vào năm 2100, với dân số được dự đoán sẽ giảm hơn 25%, từ 1,4 tỷ xuống còn 730 triệu người sau 80 năm.

Nigeria, hiện có dân số cao thứ bảy, sẽ leo lên vị trí thứ hai vào năm 2100 với gần 800 triệu người.

Đối với phân bố độ tuổi trên toàn cầu, trái ngược hoàn toàn với ngày nay, khi có nhiều người trẻ hơn người già, tạp chí dự đoán rằng dân số vào năm 2100 sẽ trở nên già hơn.

Những người trên 80 tuổi được dự đoán sẽ đông hơn số người dưới 5 tuổi vào năm 2100, với khoảng 866 triệu người trên 80 từ mức 140 triệu ở thời điểm hiện nay. 

Dữ liệu này đánh dấu sự thay đổi đáng kể về dân số trong độ tuổi lao động, được thiết lập để tác động đến các quốc gia như Trung Quốc, Tây Ban Nha, Anh và Đức.

Quy mô thu hẹp của lực lượng lao động có thể có khả năng kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế, mang lại sự thay đổi quyền lực địa chính trị, khi các nước châu Phi và Ả Rập tăng trưởng mạnh về kinh tế.

"Châu Phi và Thế giới Ả Rập sẽ định hình tương lai của chúng ta, trong khi Châu Âu và Châu Á sẽ suy giảm ảnh hưởng của họ. Đến cuối thế kỷ, thế giới sẽ đa cực, với Ấn Độ, Nigeria, Trung Quốc và Hoa Kỳ là cường quốc thống trị. Đây thực sự sẽ là một thế giới mới, một thế giới chúng ta nên chuẩn bị cho ngày hôm nay", Tiến sĩ Richard Horton, Tổng biên tập tờ The Lancet cho biết.

Với tỷ lệ sinh thấp hơn đáng kể vào năm 2100 ở các nước phương Tây, Mỹ, Úc và Canada, việc duy trì dân số trong độ tuổi lao động có thể phụ thuộc vào chính sách về nhập cư.

"Nghiên cứu quan trọng này cho thấy một tương lai chúng ta cần lên kế hoạch khẩn cấp. Nó đưa ra một tầm nhìn cho những thay đổi căn bản về sức mạnh địa chính trị, thách thức những huyền thoại về nhập cư và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và tăng cường quyền tình dục và sinh sản của phụ nữ”, Tiến sĩ Richard Horton nói.

Tổng biên tạp tạp chí y khoa cũng cho biết thế giới sẽ chứng kiến ​​một cuộc cách mạng trong câu chuyện về nền văn minh nhân loại.

Chấn Phong

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h