24/3: Khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild 2016 tại Hà Nội.

Thứ hai, 21/03/2016 13:20 PM - 0 Trả lời

Dự kiến khai mạc vào 24/3 tới đây, triển lãm quốc tế Vietbuild đã chính thức khai mạc tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia. Với 1350 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, triển lãm sẽ kéo dài 4 ngày, và là nơi để các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và trang trí nội ngoại thất giới thiệu những sản phẩm mới của mình.

(CLO) Dự kiến khai mạc vào 24/3 tới đây, triển lãm quốc tế Vietbuild đã chính thức khai mạc tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia. Với 1350 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, triển lãm sẽ kéo dài 4 ngày, và là nơi để các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và trang trí nội ngoại thất giới thiệu những sản phẩm mới của mình.

[caption id="attachment_87921" align="aligncenter" width="800"]Ông Nguyễn Trần Nam (giữa) và ông Nguyễn Quang Cung (thứ hai từ phải sang) trao đổi về triển lãm Vietbuild năm nay. Ảnh: Hoàng Việt Ông Nguyễn Trần Nam (giữa) và ông Nguyễn Quang Cung (thứ hai từ phải sang) trao đổi về triển lãm Vietbuild năm nay. Ảnh: Hoàng Việt[/caption]

Được sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, phối hợp với Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội, công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild đã tiến hành tổ chức triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất diễn ra thường niên.

Đây sẽ là nơi quy tụ của hơn 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước về nhiều lĩnh vực xây dựng nhằm giới thiệu, quảng bá những đột phá trong ngành xây dựng và phát triển nhà ở.

Khác với những năm trước, năm nay, triển lãm quốc tế Vietbuild sẽ diễn ra tại Cung Kiến trúc, số 1 Đỗ Đức Dục thay vì ở Triển lãm Giảng Võ. Vượt trội hơn những năm ngoái, năm nay sẽ có 8 triển lãm Vietbuild được tổ chức thay vì 7 như trước đây. Triển lãm vào tháng 7 tới đây sẽ là một điểm sáng mới trong năm 2016 này, khi sẽ tập trung chủ yếu vào ngành bất động sản. Vì được tổ chức giữa năm, đây sẽ là thời điểm phù hợp cho người có nhu cầu xem và cân nhắc.

Ngoài triển lãm và giới thiệu sản phẩm, Vietbuild còn là một chiến lược cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ của các doanh nghiệp, khi đây sẽ là thời điểm để tranh tài, phô trương và tìm kiếm khách hàng. Dù chuyển tới địa điểm mới, các nhà tổ chức vẫn cực kỳ ngạc nhiên với số lượng doanh nghiệp đăng ký tham dự, và càng ngạc nhiên hơn khi đến cuối cùng, có tới hơn 100 doanh nghiệp bị từ chối vì không còn đủ chỗ trưng bày.

Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho hay, đây là một tín hiệu đáng mừng của thị trường, khi biết rằng các doanh nghiệp đang trở nên nhạy bén hơn và cạnh tranh nhau ngày một nhiều hơn. Cũng vui mừng khi biết rằng các doanh nghiệp đang tăng cường thúc đẩy quảng bá tới người tiêu dùng, và Vietbuild thuộc một trong những chiến lược đó. Các doanh nghiệp đang hướng tới người tiêu dùng nhiều hơn, khi các sản phẩm mới đang hướng tới tiêu chí đảm bảo an toàn cho cuộc sống, thông minh và tiện ích, cũng như đa dạng hoá các mẫu mã, tránh đơn điệu và tăng cường tính nghệ thuật.

Ông Nguyễn Đình Quang, giám đốc của Vietbuild cho hay, tiêu chí triển lãm năm nay sẽ là những sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường theo đúng chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Các đột phá trong công nghệ nano, các dây chuyền sản xuất cũng như sự xuất hiện của các sản phẩm nguyên liệu mới như ngói bằng, ngói trong suốt sẽ là những điểm nhấn của triển lãm năm nay.

Trong số 450 doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này có 216 doanh nghiệp trong nước, 171 doanh nghiệp liên doanh và 63 doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến từ 16 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Malaysia, Thái Lan, Đức, Singapore, Hoa Kỳ, Indonesia , Pháp, Trung Quốc…

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Cung, nguyên Vụ trưởng Vụ VLXD cho hay: “Chúng ta có quyền tự hào về Vietbuild. Tôi vừa trở về từ một triển lãm xây dựng tại Manila, và so với chúng họ, chúng ta ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Có thể chúng ta chưa bằng Ý hay các nước Châu Âu khác, thế nhưng so sánh tại Châu Á, các sản phẩm triển lãm tại Vietbuild hoàn toàn có khả năng, và đạt chất lượng để phục vụ những ngôi nhà sang trọng nhất”.

Ông Cung cũng cho hay, có nhiều doanh nghiệp, từ những flyer thu thập được từ Vietbuild mà nghĩ ra được những ý tưởng mới. Tới đây, Vietbuild sẽ hướng tới triển lãm cả những dây chuyền sản xuất.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội thảo sẽ diễn ra nhiều hội thảo với nhiều chuyên đề như “Vật liệu xây không nung – Vật liệu xanh cho công trình xanh”, “Sản phẩm mới – Công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong Hội nhập & Phát triển”, cũng như các diễn đàn doanh nghiệp và các chương trình giao lưu, tăng cường gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và các Sở Ban Ngành.

Hoàng Việt

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản