29 tác phẩm đạt Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Thứ tư, 29/08/2018 08:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) 29 tác phẩm đoạt giải báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV là những tác phẩm báo chí xuất sắc của 45 tác giả, nhóm tác giả đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Báo Công luận
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: PV

Ngày 28/8 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2018 nhằm tuyên dương, khen thưởng các tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tham dự lễ trao giải có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí đại diện các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí...

Báo Công luận
 Đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, trong 16 năm qua, báo chí đã phản ánh chân thực nhất quá trình từ khi hình thành, khẳng định vị thế đến đổi mới và vươn lên mạnh mẽ của ngành Tài nguyên và Môi trường cùng với sự phát triền của đất nước. 

Các tác phẩm báo chí đã kịp thời truyền tải chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến với người dân và doanh nghiệp, mang hơi thở từ thực tiễn cuộc sống, thực hiện tốt vai trò cầu nối truyền tải tốt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với ngành Tài nguyên và Môi trường, các tấm gương điển hình, các cách làm hay, mô hình tốt đã được phát hiện, tôn vinh kịp thời và nhân rộng. 

Đây là nguồn động viên lớn lao đối với cán bộ công chức đang ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc để tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho đất nước, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời qua lăng kính báo chí các tồn tại, khiếm khuyết trong cơ chế chính sách, trong công tác quản lý, những bài học chưa thành công đã được chỉ ra để ngành kịp thời khắc phục, đổi mới và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển của đất nước trong từng giai đoạn, giải quyết đúng đắn quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Để có được các tác phẩm sâu sắc toàn diện phải kể đến lao động không biết mệt mỏi của các phóng viên, nhà báo, biên tập viên. Ở đâu có bước chân của người làm công tác tài nguyên và môi trường, ở đó có in dấu chân của các nhà báo từ những nơi núi rừng hiểm trở, biên cương xa xôi đến hải đảo muôn trùng sóng gió. Đã có những mất mát, hy sinh thầm lặng nhưng điều đó không làm chùn bước và làm giảm đi lòng nhiệt huyết của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên nhiều thế hệ...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết năm nay, ban tổ chức nhận được trên 500 tác phẩm, đa dạng và phong phú về hình thức lẫn nội dung. Điều đó một lần nữa cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan báo chí đối với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, đồng thời khẳng định vị thế của ngành trong bối cảnh mới. Các tác phẩm báo chí dự thi năm nay đều có chất lượng, mang tính thời sự cao, nhiều tác phẩm dự thi tuy chưa được hội đồng lựa chọn nhưng lại là tư liệu có giá trị đối với ngành.

Thay mặt những người làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên cả nước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ sự tri ân những đóng góp đầy tâm huyết của các phóng viên, biên tập viên và mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với sự nghiệp đổi mới của ngành.

Báo Công luận
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: PV

Năm nay, Ban tổ chức giải nhận được hơn 500 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 78 cơ quan báo chí trên toàn quốc, trong đó 35 cơ quan báo chí Trung ương, 43 cơ quan báo chí địa phương. Chủ đề về công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường được phóng viên, cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền.

Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã chọn ra 29 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của 45 tác giả, nhóm tác giả để trao thưởng, trong đó có 5 giải A, 6 giải B và 18 giải C.

Các tác phẩm "Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long cần hành động và tư duy đột phá" - Báo Vĩnh Long, "Mặn và Ngọt" - Đài truyền hình Việt Nam, "Biển vẫn mặn mòi" - Đài truyền hình Hà Tĩnh , "Những dấu chân người giữ rừng" - Báo Quảng Nam, "Ào ạt rút ruột biển Cần Giờ" - Liên chi hội Báo Thanh Niên đã đạt giải A năm nay.

 

Báo Công luận
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải C cho các tác giải có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: PV

So với các lần trước đây, giải năm nay có nhiều điểm mới quan trọng, phản ánh 6 nhóm nội dung, chủ đề: Phát hiện, phản ánh những tồn tại, bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, những tiêu cực, điểm nóng, những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; Tăng cường cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường, áp dụng các giải pháp và công nghệ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường theo hướng tiết kiệm, đơn giản, hiệu quả, phục vụ lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp; Chuyển đổi mô hình phát triển, đề xuất các giải pháp ổn định sinh kế của người dân nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ các tác động của thiên tai, thời tiết cực đoan; Tôn vinh những điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới về tài nguyên và môi trường; Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác theo định hướng phát triển bền vững; phản ánh tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên; Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, môi trường khu vực đô thị, nông thôn theo định hướng không đánh đổi kinh tế lấy bảo vệ môi trường; phản ánh các hoạt động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn; những mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường.

Huy Hoàng

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo