3 thành viên trong gia đình Mỹ thiệt mạng sau khi trúng số 2 triệu USD

Thứ ba, 10/08/2021 11:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tưởng chừng như việc trúng xổ số trị giá 2 triệu USD vào tháng 11/2020 sẽ đem lại cho gia đình của Tiffani Hill sự sung túc, song, chính số tiền thưởng này lại là một trong số những nguyên nhân dẫn đến bi kịch đối với gia đình cô.

Cô Tiffani Hill và con gái 1 tuổi (phải) đã bị sát hại bởi chính chồng mình. Ảnh: GoFundMe.

Cô Tiffani Hill và con gái 1 tuổi (phải) đã bị sát hại bởi chính chồng mình. Ảnh: GoFundMe.

Theo tờ People đưa tin, Tiffani Hill, 31 tuổi và con gái 1 tuổi Leanne bị bắn chết bởi chính chồng mình John Donato 42 tuổi tại nhà riêng của cặp vợ chồng ở Calera, bang Oklahoma, Mỹ. Người chồng sau khi gây ra án mạng đã tự sát, theo cảnh sát địa phương.

Hill và Donato được phát hiện thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi Leanne đã được đưa đi cấp cứu bằng máy bay nhưng không qua khỏi. Hiện, lực lượng FBI đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân sự việc.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra vào hôm 6/8, chỉ vài tháng sau khi gia đình này nhận được tin vui lớn.

Cụ thế, vào tháng 11/2020, Tiffani Hill từng thắng 2 triệu USD từ giải xổ số California. Sau đó, cô cưới Donato và quyết định cùng chồng chuyển đến Oklahoma sinh sống. Cặp vợ chồng có 4 người con chung.

Ba người con của cặp đôi còn lại đều có mặt tại nhà vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra.

Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình Hill chia sẻ rằng khi còn sống Donato thường xuyên có các hành vi bạo lực và Hill cũng từng tâm sự với họ rằng cô muốn ly hôn. Luật sư của gia đình, Theresa McGehee cho biết khoản tiền trúng số chính là một trong những nguyên nhân gây nên mâu thuẫn giữa cặp đôi.

“Số tiền thưởng 2 triệu USD liệu có phải là nguyên nhân gây ra tranh cãi và dẫn tới vụ nổ súng hay không? Chúng ta chưa nói gì trước được. Tuy nhiên, tôi biết rằng nhiều khoản tiền thưởng này đã khiến cặp vợ chồng tranh cãi”, vị luật sư cho biết.

Các khoản tiền còn lại trong tài sản của cặp đôi xấu số sẽ được đưa vào quỹ ủy thác cho những người con khác của Hill. Một trang gây quỹ đã được thiết lập trên trang GoFundMe nhằm kêu gọi ủng hộ tiền cho tang lễ của ba thành viên trong gia đình Hill và chi phí chăm sóc cho những đứa trẻ còn lại.

Hơn hết, gia đình Hill muốn những nạn nhân bạo lực gia đình khác đang gặp nguy hiểm có thể rút kinh nghiệm từ cái chết thương tâm của cô. Họ khuyên rằng các nạn nhân của bạo lực gia đình khi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm hãy liên lạc với ai đó để tìm kiếm sự trợ giúp và không để mọi chuyện trở nên quá muộn.

Hương Vũ

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô