35 người liên quan BN727 ở Quảng Bình đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Thứ bảy, 08/08/2020 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Quảng Bình cho biết, cả 35 trường hợp trên địa bàn có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến BN727 đều âm tính lần 1 và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Sự kiện: virus SARS-CoV-2

35 người liên quan BN727 trở về từ Đà Nẵng đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: TL.

35 người liên quan BN727 trở về từ Đà Nẵng đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: TL.

Tối 7/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cho biết, tất cả 35 trường hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến bệnh nhân 727 (ông L.Q.V đến từ Đà Nẵng) đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Các trường hợp này đều đang cách ly y tế tại nhà theo quy định và được cơ quan chức năng giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe thường xuyên. Các trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ 14.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Quảng Bình kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét nâng dần mức hạn chế phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch thực tế như bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1m, hạn chế việc tụ tập đông người bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện…

Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp kinh phí mua vật tư, hóa chất phòng chống dịch, đặc biệt là các test, kít xét nghiệm SARS-CoV-2 để kịp thời phục vụ phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly cấp huyện để đón công dân Quảng Bình từ Đà Nẵng về địa phương.

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường quản lý các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội chưa thật sự chính xác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và không chấp hành các quy định phòng dịch.

Cùng với đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động, nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng, nhưng cũng không chủ quan; chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn, quy định của địa phương và cơ quan chức năng nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh có 9.287 người đang được theo dõi, cách ly tại nhà; 13 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đang cách ly tại các bệnh viện;

56 người đang thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung và 34 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm. Đến nay, Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2.

Mộc Lan

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống