4 đơn vị Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19, năm 2021 sẽ thử nghiệm lâm sàng

Thứ sáu, 21/08/2020 21:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việt Nam đang dồn tổng lực nghiên cứu vaccine COVID-19, hiện có 4 đơn vị đang nghiên cứu, cố gắng trong năm 2021 thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh

Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và một số địa phương chiều 21/8, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trước số ca nhiễm trên thế giới tăng lên, nhiều quốc gia đã quay về thời kỳ đóng cửa giống như giai đoạn trước để tự bảo vệ.

Bộ Y tế dự báo thời gian tới dịch bệnh chưa có nhiều dấu hiệu tích cực, nhất là các nước có nhiều quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam. "Việc mở cửa đối với Việt Nam chúng ta sẽ khó khăn hơn", ông Long nói.

Về tiến độ sản xuất vaccine, quyền Bộ trưởng Y tế cho biết đã có 138 vaccine Covid-19 trên thế giới đang trong quá trình đánh giá tiền lâm sàng. Trong đó, 29 vaccine đang được thử nghiệm và 6 loại bước sang giai đoạn 3.

"Gần đây, Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới có tên Sputnik-5 và đã bắt đầu khởi động quá trình sản xuất. Nhưng vaccine của Nga mới bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, chưa phải đã xong", ông Long thông tin.

Hiện, Trung Quốc cũng đăng ký vaccine có tên AD5-nCovi.

Ở Việt Nam, 4 đơn vị đang nghiên cứu, cố gắng trong năm 2021 thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, vaccine của Mỹ của Anh và Trung Quốc có tiềm năng xuất hiện sớm nhất.

"Dù các nước đang chạy đua với thời gian để sản xuất, việc tiếp cận với vaccine hết sức khó khăn. Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2021, Việt Nam mới có thể tiếp cận với nguồn vaccine", ông Long thông tin.

Đánh giá tổng thể về công tác phòng, chống dịch trên cả nước, quyền Bộ trưởng Y tế cho rằng việc này đang được thực hiện bài bản. Bộ dự báo dập tắt các ổ dịch giai đoạn hiện nay trong khoảng một tháng.

Theo ông Long, việc chống dịch càng nhanh chóng, quyết liệt và thần tốc bao nhiêu thì hậu quả nặng đỡ nặng nề bấy nhiêu.

Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế kiến nghị bộ, ngành và địa phương tuyệt đối không lơ là, mất kiểm soát. Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm chính, quyết định biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

"Không áp dụng giãn cách trên phạm vi rộng, biện pháp phòng, chống dịch cần tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân", ông Long kiến nghị.

Nhắc lại quy định phân luồng, tiếp nhận và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, người đứng đầu Bộ Y tế quán triệt đây là vấn đề hệ trọng.

Ông yêu cầu người đứng đầu cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm, nơi nào không đảm bảo thì phải ngừng hoạt động.

Mộc Lan

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống