4 quốc gia cảnh báo Israel về ý định sáp nhập lãnh thổ của Palestine

Thứ tư, 08/07/2020 18:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đức, Pháp, Ai Cập và Jordan hôm thứ Ba cho biết Israel nên kiềm chế sáp nhập các phần của lãnh thổ Palestine, và cảnh báo rằng điều này có thể gây tổn hại đến quan hệ song phương.

Bốn quốc gia gồm Đức, Pháp, Ai Cập và Jordan đã phản đối kế hoạch sáp nhập một phần khu Bờ Tây vào lãnh thổ Israel của Thủ tướng Netanyahu - Ảnh: AP

Bốn quốc gia gồm Đức, Pháp, Ai Cập và Jordan đã phản đối kế hoạch sáp nhập một phần khu Bờ Tây vào lãnh thổ Israel của Thủ tướng Netanyahu - Ảnh: AP

"Chúng tôi nhất trí theo quan điểm rằng, bất kỳ sự sáp nhập các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng năm 1967 sẽ trái với luật pháp quốc tế và sẽ gây nguy hiểm cho nền tảng của tiến trình hòa bình", Bộ trưởng Ngoại giao bốn nước nói trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức sau một hội nghị trực tuyến.

"Chúng tôi cũng đồng ý rằng một động thái như vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh và ổn định của khu vực và sẽ tạo ra một trở ngại lớn cho những nỗ lực để đạt được một nền hòa bình toàn diện và chính đáng".

Các bộ trưởng tiếp tục cảnh báo rằng, kế hoạch này có thể "gây hậu quả cho quan hệ với Israel".

Hội nghị trực tuyến giữa Bộ trưởng ngoại giao 4 nước được tổ chức khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã cân nhắc việc mở rộng sự giám sát đối với các phần của Bờ Tây, có các khu định cư của người Do Thái – những cân nhắc đã gây phẫn nộ đối với phía Palestine.

Tại hội nghị, bốn bộ trưởng ngoại giao đề nghị giúp đỡ họ trong việc tìm kiếm "một khởi đầu mới mang tính xây dựng" trong khu vực.

Bên cạnh đó, họ cũng khẳng định sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với biên giới năm 1967, trừ khi hai bên đồng ý giải quyết xung đột.

Cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn kế hoạch sáp nhập của Israel đối với khu vực Bờ Tây - Ảnh: Jewish Ledger

Cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn kế hoạch sáp nhập của Israel đối với khu vực Bờ Tây - Ảnh: Jewish Ledger

Thủ tướng Israel Netanyahu đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson về vấn đề này vào tối thứ Hai.

"Israel chuẩn bị tiến hành các cuộc đàm phán trên cơ sở kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, cả sáng tạo và thực tế và sẽ không quay trở lại các công thức thất bại trong quá khứ", chính phủ Israel tuyên bố.

Trước đó, theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, việc sáp nhập sẽ tiến hành vào ngày 1/7.

Cụ thể, Israel sẽ sáp nhập khoảng 3% lãnh thổ Bờ Tây, bao gồm 132 khu định cư, nơi có khoảng 450.000 người Israel.

Phần còn lại của khoảng 30% theo Kế hoạch hòa bình sẽ được sáp nhập vào giai đoạn sau, khi ủy ban xác lập bản đồ chung giữa Mỹ và Israel kết thúc.

Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện một phần bởi đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn mọi thứ, một phần do Israel muốn tiếp tục nghe ngóng dư luận bởi sự phản ứng dữ dội từ phía Palestine cũng cộng đồng quốc tế, trong đó có Đức, quốc gia được xem là nước ủng hộ hàng đầu của Israel tại các tổ chức quốc tế.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h