5 bạn trẻ Việt Nam đạt giải Nhất Cuộc thi viết “Di sản văn hóa châu Âu”

Thứ ba, 05/03/2019 09:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 4/3, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phối hợp Báo Sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán nhiều quốc gia thành viên EU tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Di sản văn hóa châu Âu”. Trong đó, có 5 giải thưởng thuộc về 5 bạn trẻ đến từ Việt Nam.

Sự kiện: di sản

Nhằm kỷ niệm Năm Di sản văn hóa châu Âu, Cuộc thi viết “Di sản văn hóa châu Âu” được phát động vào tháng 11/2018 tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm và tham gia rộng rãi của các bạn trẻ. Sau một tháng chính thức khởi tranh, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần một nghìn tác phẩm dự thi, trong đó có những tác giả chỉ vừa tròn 16 tuổi.

Năm tác giả giành giải thưởng cao nhất cuộc thi. Ảnh: Nhandan

Năm tác giả giành giải thưởng cao nhất cuộc thi. Ảnh: Nhandan

Ban Giám khảo Cuộc thi gồm bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và EU; Ông Lê Quốc Vinh - CEO của Le Group Companies; GS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ...

Ban giám khảo cho biết, phần lớn các tác phẩm dự thi được đầu tư kỹ lưỡng, phản ánh cái nhìn sinh động, đầy cảm xúc về văn hóa, con người châu Âu.

Tại buổi lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh năm bạn trẻ giành giải Nhất của Cuộc thi gồm: Trần Như Trí - sinh viên Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); Hoàng Thị Tước - cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội); Nguyễn Hải Thủy - Giảng viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế); Nguyễn Thùy Hương - cựu sinh viên Trường đại học Hà Nội; Nguyễn Ngọc Thanh Phương - sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Xuất sắc vượt qua hàng nghìn tác phẩm dự thi, năm sinh viên Việt Nam đã giành giải thưởng cao nhất của Cuộc thi là một chuyến thăm tới nhiều quốc gia, biểu tượng của văn hóa châu Âu như Pháp, Italy, Bỉ, Thụy Điển. Đặc biệt, trong số các điểm đến, có Matera và Plovdiv - hai thành phố được bình chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2019.

Ông Bruno Angele - Đại sứ EU tại Việt Nam cho biết, qua việc tôn vinh di sản văn hóa, EU mong muốn thúc đẩy nỗ lực bảo vệ, bảo đảm việc lưu giữ những di sản văn hóa của "lục địa già" đến những thế hệ sau này. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của các di sản văn hóa trong xây dựng cộng đồng vững mạnh, kích thích tăng trưởng và tạo ra công ăn việc làm, góp phần vào tăng cường giao lưu, trao đổi giữa EU và thế giới.

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa