(CLO) Hơn 80 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, theo dữ liệu từ Dự án Bầu cử Hoa Kỳ tại Đại học Florida cho biết, tạo tiền đề cho một kỷ lục mới về số lượng cử tri đi bầu trong hơn 1 thế kỷ qua.
Con số này tương đương với 56% tổng số cử tri đã đi bầu cử trong năm 2016. Điều này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của người dân đến cuộc bầu cử lần này. Lần bầu cử này cũng sẽ chọn ra vị Tổng thống già nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Rất nhiều người đã bỏ phiếu qua thư hoặc tại các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp sớm trong bối cảnh lo ngại đại dịch Covid-19 có thể lây lan tại các địa điểm bỏ phiếu đông đúc trong Ngày bầu cử.
Tổng thống Trump đang theo sau đối thủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia khi hầu hết cử tri nói rằng họ không tán thành cách mà chính phủ đã xử lý đại dịch, với hơn 227.000 người chết tính tới thời điểm này.
Đảng Dân chủ đang giành được lợi thế đáng kể từ việc bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó, rất ít cử tri đảng Cộng hoà sử dụng biện pháp bỏ phiếu này khi ông Trump liên tục lặp lại những lời cáo buộc của mình mà không hề đưa ra bằng chứng rằng hình thức này sẽ tạo tiền đề cho việc gian lận rộng rãi.
Các chuyên gia đã dự đoán tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ dễ dàng vượt qua con số 138 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tại thời điểm đó, chỉ có 47 triệu cử tri bỏ phiếu sớm hoặc qua thư.
Tại 20 tiểu bang, 18,2 triệu đảng viên Đảng Dân chủ đăng ký đã bỏ phiếu cao gấp rưỡi so với 11,5 triệu đảng viên Cộng hòa và 8,8 triệu cử tri không thuộc đảng nào. Dữ liệu trên cũng không cung cấp tỷ lệ các cử tri đã bỏ phiếu cho mỗi ứng viên.
Trường hợp tương tự từng diễn ra vào năm 2016 khi bà Hillary Clinton đã dẫn trước ông Trump trong cuộc bỏ phiếu sớm, nhưng đã bị thua khi lượng người bỏ phiếu cho ông Trump tăng vọt tại ngày bầu cử.
Trong năm 2016, truyền thông và các cuộc thăm dò luôn dự đoán rằng bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, kết quả lại đi ngược lại dự đoán khi ông Trump chiến thắng nhờ số phiếu đại cử tri.
Ông Trump cũng chưa từng xác nhận rằng sẽ chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc, khiến nhiều người lo ngại về một cuộc chuyển giao quyền lực đầy cay đắng nếu ông Biden chiến thắng.
(CLO) Ứng cử viên phe đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez cho biết hôm thứ Bảy (18/5) rằng ông sẽ đảm bảo tất cả các đảng chính trị được tự do hoạt động theo hiến pháp, nếu ông vượt qua Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử vào tháng 7.
(CLO) Một số tỉnh của Canada ghi nhận số lượng thi thể không có người nhận tăng vọt trong những năm gần đây, chi phí tang lễ ngày càng tăng là lý do khiến họ bỏ lại thi thể người thân.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (18/5) cho biết, lực lượng của họ đã tiếp tục chiếm được ngôi làng Starytsia trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv. Quân đội Nga còn liên tiếp báo tin thắng trận từ nhiều chiến tuyến khác trong cuộc xung đột với Ukraine.
(CLO) Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa rời khỏi nội các thời chiến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Sự việc tiếp tục cho thấy những rạn nứt trong chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.