500 cán bộ nhân viên Techcombank đồng hành cùng "Hành trình đỏ 2017"

Thứ tư, 12/07/2017 06:23 AM - 0 Trả lời

Theo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, mùa hè là thời điểm các bệnh viện trên cả nước đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn máu dự trữ do sinh viên học sinh nghỉ hè. Nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, TP. HCM, Khánh Hòa, Gia Lai… đều báo động tình trạng này.

Sự kiện: techcombank

(CLO) Theo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, mùa hè là thời điểm các bệnh viện trên cả nước đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn máu dự trữ do sinh viên học sinh nghỉ hè. Nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Cần Thơ, TP. HCM, Khánh Hòa, Gia Lai… đều báo động tình trạng này. Vì vậy, với tâm niệm, mỗi giọt máu đào sẻ chia sẽ trao niềm tin và hi vọng tới những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật vào thời điểm khan hiếm máu hiện nay, hơn 500 cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tham gia Chương trình hiến máu vì cộng đồng mang tên “Vì sẻ chia là hạnh phúc” được tổ chức sáng tại TP Hồ Chí Minh và tại Hội sở Hà Nội. Chương trình Ngày hội Hiến máu tình nguyện của Techcombank được phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức trong khuôn khổ “Hành trình Đỏ”. [caption id="attachment_172288" align="aligncenter" width="640"]Chương trình hiến máu vì cộng đồng của Techcombank
Chương trình hiến máu vì cộng đồng của Techcombank[/caption] Chung cảm xúc với nhiều cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu, từ đầu cầu miền Nam, bạn Nguyễn Thị Lan Phương, chuyên viên khách hàng ưu tiên chi nhánh Văn Thánh chia sẻ: “Tôi rất vui vì mình có thể góp dòng máu Việt chia sẻ bớt khó khăn cho các bệnh nhân trong thời gian khan hiếm máu hiện nay. Tôi rất vui khi có nhiều anh, chị, bạn bè đồng nghiệp trong đại gia đình Techcombank cũng có mặt từ rất sớm để cùng tham gia hiến máu tình nguyện, với ý nghĩa “Vì sẻ chia là hạnh phúc”. Có mặt tại ngày hội hiến máu tình nguyện tại Hội sở Techcombank Hà Nội, và cũng là người đầu tiên hiến máu, chị Nguyễn Hà Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng chia sẻ: “Bên cạnh các hoạt động tài trợ cộng đồng như trao học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng trường học, các hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh, chăm sóc, thăm hỏi thương bệnh binh, các chương trình cộng đồng tại Techcombank luôn có sự tham gia chung sức từ chính tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống. Sự đoàn kết, đồng lòng có được từ văn hóa tổ chức được xây dựng suốt 23 năm qua luôn được thể hiện mạnh mẽ và nhiệt huyết. Với chương trình Hiến máu tình nguyện hôm nay, chúng tôi hy vọng hàng năm sẽ góp phần mang đến thêm cơ hội cho những người bệnh, đồng thời gửi đi thông điệp “Vì sẻ chia là hạnh phúc” tới cộng đồng”. [caption id="attachment_172291" align="aligncenter" width="640"]Cán bộ, nhân viên của ngân hàng Techcombank tham gia hiến máu tình nguyện Cán bộ, nhân viên của ngân hàng Techcombank tham gia hiến máu tình nguyện[/caption] Với sự tham gia của hơn 500 cán bộ nhân viên cũng như thành viên Ban lãnh đạo Ngân hàng Techcombank, tổng cộng đã có 407 đơn vị máu thành công từ chương trình hiến máu tình nguyện “Vì sẻ chia là hạnh phúc” được gửi đến ngân hàng máu quốc gia. Đây thực sự là một món quà vô cùng ý nghĩa gửi đến những người bệnh trên cả nước, đáp ứng lời kêu gọi hiến máu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vào thời điểm khan hiếm máu hiện nay. Trung bình mỗi ngày Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cần khoảng 1.500- 1.800 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị tại hơn 170 bệnh viện phía Bắc. Song hiện lượng máu dự trữ tại Viện còn gần 7.000 đơn vị, đủ đáp ứng nhu cầu trong 5 ngày. Theo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, ngay từ cuối tháng 5, Viện đã gửi thư mời hiến máu tới các cơ quan, đơn vị cho phép đặt lịch hiến máu từ tháng 7 tới tháng 9, tuy nhiên, số lượng các đơn vị đồng ý tổ chức chương trình hiến máu mới chỉ đápứng được dưới 50% lượng máu cần cho điều trị, dẫn đến tình trạng khan hiếm máu chắc chắn sẽ sớm diễn ra.  

PV

Tin khác

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống
EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thủ đô

(CLO) Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lập và chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.

Đời sống
Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

Người dân sống chung với ô nhiễm tại dự án cống hoá mương Kẻ Khế vốn trăm tỷ, 16 năm chưa xong

(CLO) Với bao lời hứa hẹn, dự án cống hóa mương Kẻ Khế đã được phê duyệt từ năm 2008 với hy vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nhưng sau 16 năm triển khai, dự án này vẫn “án binh bất động”.

Đời sống