6 đội bóng tranh tài tại giải Bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VII

Thứ sáu, 17/07/2020 16:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VII năm 2020 diễn ra tại tỉnh Quảng Bình, do Câu lạc bộ Bóng đá Người làm báo Quảng Bình (JFC Quảng Bình) đăng cai tổ chức.

Theo Ban tổ chức cho biết, giải Bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VII năm 2020 có 6 đội tham dự, gồm: JFC Quảng Bình, FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh, Liên quân Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), CLB Bóng đá Báo chí thường trú TT-Huế (Huế RFC), FC Báo chí Thanh Hóa và CLB Bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Đà Nẵng). Giải năm nay thu hút gần 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại các tỉnh miền Trung tham gia thi đấu và cổ vũ.

Đại diện các đội bóng nhận áo thi đấu tại Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VII. (ảnh: Nguyên Phong)

Đại diện các đội bóng nhận áo thi đấu tại Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VII. (ảnh: Nguyên Phong)

Như thường lệ, giải được tổ chức hằng năm vào dịp kỉ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6). Năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid -19 nên giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VII diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7 tại Quảng Bình.

Theo điều lệ của giải, 6 đội bóng được chia thành 2 bảng. Đội chủ nhà JFC Quảng Bình và đội đương kim vô địch năm 2019 là FC Báo chí Thanh Hóa được xếp nhóm hạt giống ở 2 bảng; 4 đội còn lại bốc thăm chia bảng. Ở mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; 2 đội có số điểm cao nhất sẽ vào thi đấu trận chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, chia bảng diễn ra vào chiều ngày 16/7, kết quả như sau: Ở bảng A gồm: JFC Quảng Bình, JFC Đà Nẵng, FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh. Ở bảng B gồm: FC Báo chí Thanh Hóa, RClub Nghệ An và RFC Huế.Lễ khai mạc giải diễn ra vào sáng ngày 18/7.

Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra 2 trận thi đấu ở bảng A giữa JFC Quảng Bình với JFC Đà Nẵng; ở bảng B giữa FC Báo chí Thanh Hóa và Rclub Nghệ An. Cơ cấu giải thưởng năm nay có trị giá 50 triệu đồng. Theo đó, đội giành giải nhất được tặng thưởng cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng 15 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các đội giành thành tích cao, các cầu thủ thi đấu xuất sắc.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo