6,4 triệu liều vắc xin COVID-19 đầu tiên được phân phát vào giữa tháng 12/2020

Thứ tư, 25/11/2020 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các bang của Mỹ sẽ bắt đầu nhận được những liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên vào giữa tháng 12, nhưng chưa xác định ai sẽ nằm trong nhóm người được tiêm đầu tiên, tờ The Hill đưa tin.

Khoảng 6,4 triệu liều vắc xin COVID-19 của hãng Pfizer sẽ được chuyển tới các bang của Mỹ trong tháng 12 - Ảnh: Getty

Khoảng 6,4 triệu liều vắc xin COVID-19 của hãng Pfizer sẽ được chuyển tới các bang của Mỹ trong tháng 12 - Ảnh: Getty

Ước tính có khoảng 6,4 triệu liều vắc xin của hãng dược phẩm Pfizer sẽ được phân phối đến các tiểu bang và vùng lãnh thổ vào giữa tháng 12, nếu như nhận được sự cho phép của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) vào thời điểm đó, các quan chức của dự án Operation Warp Speed ​​cho biết hôm thứ Ba (24/11).

Các quan chức tiểu bang đã được thông báo vào thứ Sáu tuần trước rằng, họ sẽ nhận được một số liều vắc xin COVID-19  trong đợt phân phối đầu tiên, và họ sẽ tự quyết định xem ai sẽ được ưu tiên cho những liều đầu tiên.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar cho biết hôm thứ Ba, cơ quan này đang nghiên cứu các khuyến nghị về ưu tiên và ông đề nghị các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người sống trong viện dưỡng lão và những người dễ bị tổn thương khác nên là những người đầu tiên.

“Các thống đốc sẽ quyết định vắc-xin được tiêm cho ai. Chúng tôi hy vọng rằng các khuyến nghị của chúng tôi sẽ có sức nặng với họ nhưng vào cuối ngày họ sẽ đưa ra quyết định đó”, ông Azar nói với các phóng viên.

Các quan chức vẫn mong đợi 40 triệu liều vắc xin sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay. Bộ trưởng Azar cho biết ông hy vọng vắc xin sẽ có sẵn cho người dân nói chung vào quý II năm sau.

Hãng dược phẩm Pfizer tuần trước đã yêu cầu FDA cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin của mình, loại vắc xin này được cho là có hiệu quả 95% trong các thử nghiệm lâm sàng.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào FDA sẽ đưa ra quyết định. Một ủy ban cố vấn của cơ quan họp vào ngày 10 tháng 12 để bỏ phiếu về việc liệu họ có khuyến nghị FDA nên cấp phép cho vắc xin hay không.

Pfizer là công ty duy nhất đã yêu cầu giấy phép sử dụng khẩn cấp cho đến nay, nhưng Moderna, công ty gần đây đã thông báo rằng vắc xin COVID-19 của họ có hiệu quả 94,5%, dự kiến ​​sẽ nộp đơn yêu cầu trong những tuần tới.

Vắc xin của Moderna cũng được báo cáo có hiệu quả lên tới 95% và có thể được tiêm đại trà trong thời gian tới - Ảnh: Getty

Vắc xin của Moderna cũng được báo cáo có hiệu quả lên tới 95% và có thể được tiêm đại trà trong thời gian tới - Ảnh: Getty

Ngoài ra, vắc xin của đại học Oxford nghiên cứu cũng báo cáo hiệu quả trên 90% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và dự kiến sẽ đưa vào tiểm chủng đại trà trong thời gian tới.

Ở một diễn biến khác, Bộ Y tế Nga cho biết Sputnik V, loại vaccine Covid-19 do nước này phát triển, đạt hiệu quả 95% theo phân tích lần thứ hai về dữ liệu thử nghiệm lâm sàng.

Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đơn vị phối hợp nghiên cứu vắc xin Sputnik V cho hay, các tính toán dựa trên dữ liệu sơ bộ thu được 42 ngày sau khi tiêm liều thứ nhất (21 ngày sau liều thứ hai). Đối với dữ liệu thu thập được 28 ngày sau khi tiêm liều thứ nhất (7 ngày sau liều thứ hai), hiệu quả của vaccine Sputnik V được ghi nhận là 91,4%.

Trung tâm Gamaleya dự kiến công bố dữ liệu nghiên cứu tạm thời lên một trong những tạp chí y khoa quốc tế hàng đầu. Sau khi hoàn thành thử nghiệm Giai đoạn ba, họ sẽ cung cấp quyền tiếp cận báo cáo thử nghiệm lâm sàng đầy đủ.

Theo tiết lộ, giá của hai liều vắc xin Sputnik V dự kiến khoảng 10 đô la và miễn phí với công dân Nga.

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h