Thanh niên 20 tuổi đánh cắp Bitcoin trị giá 230 triệu USD tại Mỹ
(CLO) Malone Lam, một công dân Singapore sống tại Mỹ, bị cáo buộc cùng đồng phạm đánh cắp và “rửa tiền” khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD.
Theo dõi báo trên:
Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) cho biết 67 nhà báo và nhân viên truyền thông đã bị sát hại trên khắp thế giới trong năm nay, tăng so với con số 47 vào năm ngoái. Tổ chức có trụ sở tại Brussels, Bỉ này cũng thống kê 375 nhà báo hiện đang bị cầm tù vì công việc của họ. Báo cáo năm ngoái đã liệt kê 365 nhà báo ngồi sau song sắt.
Với số lượng nhân viên truyền thông bị giết ngày càng tăng, IFJ và các nhóm bảo vệ quyền lợi truyền thông khác đã kêu gọi các chính phủ có hành động cụ thể hơn để bảo vệ các nhà báo và báo chí tự do.
Theo IFJ, nhiều nhân viên truyền thông đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine - tổng cộng 12 người - hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong năm nay. Hầu hết là người Ukraine nhưng cũng bao gồm những người thuộc các quốc tịch khác như nhà làm phim tài liệu người Mỹ Brent Renaud. Nhiều cái chết đã xảy ra trong những tuần hỗn loạn đầu tiên của cuộc chiến, mặc dù các mối đe dọa đối với các nhà báo vẫn tiếp tục khi cuộc chiến kéo dài.
IFJ cho biết “sự cai trị bằng khủng bố của các tổ chức tội phạm ở Mexico, và sự vi phạm luật pháp và trật tự ở Haiti, cũng góp phần làm gia tăng các vụ giết người”. Năm 2022 là một trong những năm nguy hiểm nhất đối với các nhà báo ở Mexico, quốc gia hiện được coi là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các phóng viên bên ngoài vùng chiến sự.
IFJ đã ghi nhận 5 cái chết của các nhà báo trong cuộc khủng hoảng chính trị năm nay ở Pakistan, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa mới đối với các nhà báo ở Colombia và mối nguy hiểm tiếp tục đối với các nhà báo ở Philippines.
Họ cũng chỉ trích vụ bắn chết nhà báo Shireen Abu Akleh của hãng tin Al Jazeera khi cô đang đưa tin từ một trại tị nạn Palestine. Al Jazeera mới đây đã chính thức yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra cái chết của nhà báo Shireen.
IFJ có trụ sở tại Brussels đại diện cho 600.000 chuyên gia truyền thông từ các công đoàn và hiệp hội ở hơn 140 quốc gia. Báo cáo được công bố vào đêm trước Ngày Nhân quyền của Liên hiệp quốc.
Hoàng Hải (theo AP)
(CLO) Malone Lam, một công dân Singapore sống tại Mỹ, bị cáo buộc cùng đồng phạm đánh cắp và “rửa tiền” khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD.
(CLO) Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Hezbollah đang ở thế yếu là sự vắng mặt của các quan chức cấp cao và người ủng hộ xem thủ lĩnh Hassan Nasrallah có bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 19/9.
(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.
(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.
(CLO) Một phụ nữ 64 tuổi ở Thái Lan đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một con trăn siết chặt trong hơn 2 giờ đồng hồ.