7 tiết lộ gây sốc về Trump trong hồi ký của John Bolton

Chủ nhật, 21/06/2020 06:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuốn hồi ký 592 trang của Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton với tiêu đề “The Room Where It Happened...”, tiết lộ những thông tin gây sốc về Tổng thống Trump, dự kiến sẽ được lên kệ vào thứ Ba tuần tới.

John Bolton nhìn Tổng thống Trump khi ông đang nói chuyện với các phóng viên trong cuộc gặp với Tổng thống Romania vào ngày 20/ 8 / 2019. Ảnh: Alex Wong / Getty Images

John Bolton nhìn Tổng thống Trump khi ông đang nói chuyện với các phóng viên trong cuộc gặp với Tổng thống Romania vào ngày 20/ 8 / 2019. Ảnh: Alex Wong / Getty Images

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm mọi cách để làm thất bại kế hoạch ra mắt cuốn hồi ký vào tuần sau của Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Trump gọi cuốn sách này là nơi tổng hợp những lời dối trá vì trong đó John Bolton cho rằng Trump là người thiếu hiểu biết, thất thường, và sẵn sàng đứng về cùng một phía với các nhà lãnh đạo độc đoán.

Ông chủ nhà Trắng đã phản đối mạnh mẽ các cáo buộc của ông Bolton, và cáo buộc những giai thoại từ thời ông ở West Wing (Cánh Tây: nơi có Phòng Bầu dục, Phòng Nội các, Phòng Tình huống và Phòng Roosevelt.) trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tối thứ Tư và một lần nữa trên Twitter vào sáng hôm sau.

Chính quyền của ông Trump đang kiện để ngăn nhà xuất bản Simon & Schuster phát hành cuốn sách để bán vào tuần tới. 

"Cuốn sách của Bolton, cuốn sách đang nhận được những đánh giá khủng khiếp, là một tập hợp những lời nói dối và những câu chuyện bịa đặt, tất cả đều nhằm mục đích làm cho tôi trông tồi tệ", ông Trump viết trên MXH Twitter. "Nhiều tuyên bố vô lý mà ông ta gán cho tôi vốn không bao giờ được đưa ra, thuần túy chỉ là hư cấu...".

Khi tổng thống Mỹ đang liên tục tung những lời lăng mạ và phủ nhận, ông Bolton đang chuẩn bị cho một tour truyền thông để thảo luận về những gì ông nghe và thấy từ tổng thống. Dưới đây là bảy tuyên bố táo bạo nhất của ông Bolton. 

Trung Quốc

Ông Trump bị buộc tội vì đã hỏi Tổng thống Ukraine việc điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden sau khi thảo luận về một gói vũ khí khổng lồ của Mỹ. Nhưng ông Bolton viết rằng bên cạnh đó, nhiều cuộc thảo luận của Tổng thống Mỹ với các nhà lãnh đạo nước ngoài khác chủ yếu là về cuộc bầu cử tháng 11 tới của chính ông. 

Bolton tiết lộ Trump đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào năm 2020 bằng cách mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. 

Trong cuộc họp một-đối-một tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ở Nhật Bản vào mùa hè năm 2019, ông Tập bày tỏ sự không hài lòng với một số nhà phê bình tại Mỹ về Trung Quốc. Ông Trump đã nhầm tưởng rằng ông Tập đang nói về các nhà lập pháp Dân chủ và tỏ ra cảm thông với ông Tập, ông Bolton viết.

"Ngay lập tức, ông Trump cho rằng ông Tập nói tới đảng Dân chủ. Trump nói tán thành rằng có sự thù địch lớn giữa các đảng Dân chủ", Bolton viết.

"Sau đó, thật tuyệt vời, ông ấy đã chuyển cuộc trò chuyện sang cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, ám chỉ khả năng kinh tế của Trung Quốc để ảnh hưởng đến các chiến dịch đang diễn ra, mong ông Tập giúp đỡ để đảm bảo ông sẽ thắng".

Trại tập trung

Ông Trump trong nhiều năm đã khoe khoang về tình bạn của ông với ông Tập, tuyên bố điều đó đã giúp hai nước ký kết một thỏa thuận thương mại một phần vào năm ngoái. Nhà lãnh đạo Mỹ, lúc đầu, đã thể hiện mối quan hệ cá nhân này khi nói rằng ông tin tưởng những tuyên bố ban đầu khá "khiêm tốn" của Trung Quốc.

Ông Bolton viết rằng ông Trump đã tỏ ra đứng về phía chủ tịch Trung Quốc trong việc xây dựng các trại tập trung để giáo dục lại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cựu cố vấn an ninh quốc gia cho rằng 'ông chủ cũ' của ông nói với ông Tập rằng đó là điều đúng đắn. 

Nhưng hôm thứ Tư vừa qua, ông Trump đã ký một đạo luật, được thông qua lưỡng viện Quốc hội, lên án các trại tập trung và cách Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ. 

Ông Bolton cho rằng nếu đúng thực sự các mối quan hệ cá nhân đáng coi trọng như ông Trump từng nói, đáng lẽ điều đó sẽ giúp thúc đẩy các thỏa thuận về thương mại và các vấn đề khác như quyền con người.

Đối xử tệ hại với báo chí

Tổng thống Mỹ luôn tỏ ra chống lại 'fake news' trong nhiều năm, ông đóng vai như là nạn nhân của CNN, The New York Times,..- những hãng tin mà ông cho rằng chỉ cố tìm cách đăng tin bất lợi cho ông. Ông chủ Nhà Trắng chủ yếu chỉ nhận lời phỏng vấn và nói những lời tốt đẹp cho hãng tin Fox News - hãng tin được cho rằng "theo" phe ông.

Hôm thứ Tư, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã cáo buộc các cơ quan báo chí của Mỹ không công bằng và không nhất quán khi cho rằng các cuộc biểu tình hoặc các chiến dịch bầu cử khiến virus Corona lây lan.

Đỉnh điểm của việc đối xử tệ hại với báo chí là vào mùa hè năm ngoái khi Tổng thống Trump nói rằng muốn bỏ tù các phóng viên: "Những người này nên bị xử tử", và mô tả họ là “những kẻ bất lương” vì đã từ chối tiết lộ nguồn tin của mình, theo lời ông Bolton.

John Bolton, khi đó là cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đứng sau Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 12/ 2 / 2019. Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images

John Bolton, khi đó là cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đứng sau Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 12/ 2 / 2019. Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images

Chiếc đĩa CD

Trong những năm đầu nhiệm kỳ của mình, ông Trump thường lên tiếng trên Twitter, hay tại các cuộc mít tinh chiến dịch tranh cử và thậm chí các sự kiện chính sách chính thức của Nhà Trắng về bài hát “Little Rocket Man” hay là “Rocket Man.”

Thưc chất, ông đang đề cập đến chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - người đã từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân của mình và rất muốn bắn tên lửa tầm xa gần bờ biển Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau các cuộc gặp thượng đỉnh phẩn lớn chỉ mang tính biểu tượng, thường trực trong suy nghĩ của ông Trump là một ý tưởng gì đó rất lạ đời. Nó không hề liên quan chút nào tới việc tước bỏ kho vũ khí nguyên tử của ông Kim.

Nghe thì khá lạ đời, nhưng ông Trump mong muốn và đã buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phải gửi một bản sao chiếc đĩa CD "Người tên lửa" (“Rocket Man”) của ca sỹ Elton John cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhưng theo tiết lộ của Bolton thì Pompeo - người vẫn tự cho mình là trung thành với Tổng thống Mỹ đã không thực hiện yêu cầu này của Trump. Và Trump không hề hay biết điều đó.

"Làm màu" với cử tri

Ông Trump khoe rằng ông sẽ tới một hội nghị thượng đỉnh lịch sử với ông Kim, để cố gắng ép buộc hoặc buộc ông Kim từ bỏ những vũ khí hạt nhân đó. Nhưng ông Bolton đã phát hiện ra một nhiệm vụ khác với ông chủ lúc đó của mình. Và đó là việc ghi điểm PR với cử tri ở quê nhà.

Ông Trump quan tâm rất ít về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên khi gặp ông Kim và quan tâm nhiều hơn đến việc kết bạn với Kim Jong Un.

Những người được cho trung thành nhất bên Trump

Như đã kể ở trên, Pompeo luôn tỏ ra trung thành với Tổng thống Mỹ, nhưng đã có nhiều hành động chống lại quyết định của Trump.

Không những thế, tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018, Pompeo đã nhắc đến Trump trong tờ giấy ghi chú của mình gửi đến cho Bolton với nội dung nguyên bản là “So full of shit” – mang ý nghĩa không tích cực về đương kim Tổng thống Mỹ.

Ông Bolton viết trong cuốn sách rằng những quan chức nội các và các trợ lý có vẻ trung thành nhất với ông chủ của họ thực ra lại chế nhạo ông ta một cách bí mật.

Mối quan hệ đặc biệt?

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Anh trong nhiều thập kỷ đã nói rằng hai quốc gia của họ "tuy hai mà như một". Tuy vậy, thuật ngữ này không hề đúng với Trump.

Trong cuộc gặp với thủ tướng Theresa May và các quan chức cấp cao khác của Anh, Tổng thống Mỹ đã tỏ ra sốc khi biết Anh là một cường quốc nguyên tử.

Trong cuốn sách của Bolton, một quan chức Anh từng đề cập đến từ "cường quốc hạt nhân" trong cuộc gặp với Trump, tổng thống Mỹ khi đó đã bất ngờ hỏi: "Ồ, nước Anh có phải là cường quốc hạt nhân không?".

Ông Bolton viết rằng câu trả lời của Tổng thống Trump khi ấy “không hề giống như một câu nói đùa”.

Ông Bolton lưu ý rằng ông đã làm việc với Tổng thống đủ lâu để những đánh giá của ông không phải là nói đùa. 

Những tuyên bố gây chấn động này được liệt kê trong cuốn hồi ký 592 trang của Bolton với tiêu đề “The Room Where It Happened...”, được xuất bản 9 tháng sau khi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia rời Nhà Trắng.

Dự kiến ​​cuốn sách sẽ được lên kệ vào thứ Ba tuần tới.

Vân Trần

Tin khác

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

(CLO) Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu 'Hành trình chinh phục bầu trời'

Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu "Hành trình chinh phục bầu trời"

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình chinh phục bầu trời”. Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày truyền thống của Đoàn Bay 919 thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1/5/1959 - 1/5/2024).

Nghề báo