8X vẽ thư pháp tuyên truyền chống dịch dí dỏm: 'Ở nhà thở dài, còn hơn ra ngoài nằm dài thở máy'

Thứ tư, 23/06/2021 13:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với mục đích lan tỏa, vận động người dân tuyên truyền chống dịch, anh Nguyễn Tấn Đạt đã sáng tác nhiều khẩu ngữ vui nhộn bằng thư pháp để thu hút người trẻ quan tâm.

Anh Nguyễn Tấn Đạt (ngụ quận 3, TP. HCM) nổi tiếng là nghệ nhân lập kỷ lục Việt Nam về tác phẩm tranh cá 3D. Anh còn khiến nhiều người bất ngờ bằng tài năng và các tác phẩm về thư pháp.

Anh Đạt là chủ nhân của những bức thư pháp tuyên truyền chống dịch Covid-19 vừa xuất hiện trên mạng xã hội gần đây. Các tác phẩm này khiến bạn bè của anh nói riêng, cư dân mạng nói chung cảm thấy thích thú, bởi nó vừa mang tính hài hước, vừa chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Những bức thư pháp tuyên truyền chống dịch Covid-19 vừa xuất hiện trên mạng xã hội gần đây

Những bức thư pháp tuyên truyền chống dịch Covid-19 vừa xuất hiện trên mạng xã hội gần đây

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đạt đã sáng tạo ra những khẩu ngữ bằng thư pháp nhằm tạo một cuộc phát động tuyên truyền phòng chống dịch, lan tỏa đến các bạn trẻ.

“Hiện nay mạng xã hội phát triển, các bạn trẻ rất giỏi về việc tuyên truyền bằng công nghệ thông tin. Mình cũng bắt được xu hướng và tận dụng nó để tuyền truyền chống dịch”, anh nói.

Là người được bạn bè yêu thích bởi tính hài hước, anh Đạt quyết định sáng tác những khẩu hiệu vui nhộn để mọi người đọc thấy ấn tượng và dễ nhớ.

Anh Đạt nắm bắt được xu hướng và tận dụng nó để tuyên truyền chống dịch

Anh Đạt nắm bắt được xu hướng và tận dụng nó để tuyên truyền chống dịch

“Thư pháp được biết đến như một bộ môn khá kén người chơi. Tôi muốn làm khác đi một chút để thư pháp trở nên vui nhộn hơn, không còn quá khô khan hay quá nghiêm túc. Nhiều người nhìn thấy những tác phẩm này có thể họ sẽ thấy hay, rồi tự tập vẽ thử thư pháp. Đó cũng là một thành công để thu hút người trẻ quan tâm đến bộ môn nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống”, Đạt nói.

Những khẩu ngữ hài hước về chống dịch Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua được anh Đạt sưu tầm và vận dụng cho các tác phẩm của mình, trong đó phải kể đến những câu như: “Đeo khẩu trang hoặc hưởng nhang ngắm gà”, “Hạnh phúc là khi không bị cách ly”, “Đừng đợi nước tới chân mới nhảy, đừng đợi vô Chợ Rẫy mới đeo khẩu trang”…

“Đừng đợi nước tới chân mới nhảy, đừng đợi vô Chợ Rẫy mới đeo khẩu trang”

“Đừng đợi nước tới chân mới nhảy, đừng đợi vô Chợ Rẫy mới đeo khẩu trang”

“Tôi đặc biệt thích câu ‘Ở nhà thở dài còn hơn ra ngoài nằm dài thở máy’. Nó vừa hài vừa nhấn mạnh được tình hình dịch bệnh bây giờ. Thành phố đang phải đối phó với dịch Covid-19 rất ‘căng’. Tôi giờ cũng ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Biết đâu được ra ngoài đi mua đồ chút thôi, quay ra thấy khu mình tới mua hàng bị phong tỏa, thế là coi như ở lại cho người dân chỗ đó nuôi mình luôn”, anh Đạt cười nói.

Sau khi đăng tải những tác phẩm của mình lên mạng xã hội, Đạt nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người xem bởi sự hài hước của anh như: “Thư pháp Việt hay quá. Câu nói chuẩn và rất sát thực tế”; “Đẹp quá, cho mình chia sẻ bài viết nhé!”…

“Mục đích chính khi viết những khẩu ngữ này bằng thư pháp là để tuyên truyền chống dịch. Tôi chỉ mong người dân có ý thức hơn để thành phố mình nói riêng và cả nước nói chung có cơ hội nhanh đẩy lùi được dịch bệnh. Khi đã chống được dịch rồi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, người dân cũng sẽ bớt khổ hơn”, anh Đạt nói thêm.

Anh Đạt từng là người sáng lập hội

Anh Đạt từng là người sáng lập hội "Những người yêu thích thư pháp và thủy mặc Việt Nam" trên mạng xã hội Facebook, quy tụ hơn 7.000 người chơi thư pháp từ Bắc chí Nam và hải ngoại

Được biết, Đạt đã tìm hiểu và theo đuổi nghệ thuật vẽ thư pháp gần 12 năm. Trải qua nhiều năm gắn bó với môn nghệ thuật này, anh dần nhận ra thư pháp cần phải sáng tạo thêm về nội dung, người viết phải biết vận dụng từng con chữ linh hoạt theo từng ngữ cảnh trong đời sống.

“Tôi nghĩ người chơi thư pháp phải biết mình đang viết cho ai, viết cái gì, viết khi nào, viết bằng cách nào… thì mới có thể sáng tạo ra những tác phẩm độc đáo mang tính tức thời, thu hút người người xem. Chơi thư pháp không nên chỉ biết bán chữ kiếm tiền, mà còn phải biết viết ra con chữ cống hiến cho đời”, anh Đạt chia sẻ.

Một số tác phẩm thư pháp tuyên truyền chống dịch của anh Nguyễn Tấn Đạt do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Báo Công luận

"Đeo khẩu trang hoặc hưởng nhang ngắm gà"

Báo Công luận

"Khai sai một li, cách ly một phường"

Báo Công luận

"Hai tuần qua nhanh, lanh chanh qua tết"

Báo Công luận

"Đã biết vô thường nhưng ra đường nhớ quy tắc 5K"

Báo Công luận

"Hạnh phúc là khi không bị cách ly"

Báo Công luận

"Khi ra đường: nội y có thể không mang nhưng khẩu trang phải đeo thường trực"

Báo Công luận

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, y tế phường không xuống để giăng dây"

Bài, ảnh: Thuý Vy

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống