Alexander Wang phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục nhiều người mẫu nam

Thứ sáu, 01/01/2021 18:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Gần đây, nhiều tài khoản ẩn danh đã cùng nhau lên tiếng tố nhà thiết kế gốc Hoa Alexander Wang đã có hành động quấy rối tình dục với các người mẫu nam, tạo nên làn sóng chỉ trích nhà mốt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 31/12, nhà thiết kế gốc Hoa Alexander Wang đã có phản hồi trên tạp chí People về loạt thông tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của anh.

Theo đó nhà thiết kế 36 tuổi bức xúc. "Vài ngày qua, tôi bị cáo buộc vô căn cứ và sai trái một cách kỳ cục. Những tài khoản mạng xã hội đã khuếch đại loạt thông tin không đúng. Họ đăng tin mang tính phỉ báng tôi từ các nguồn ẩn danh mà không hề có bất kỳ bằng chứng nào".

Alexander Wang phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục nhiều người mẫu nam.

Alexander Wang phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục nhiều người mẫu nam.

Ngoài ra, nhà thiết kế cho biết sẽ theo sự vụ đến cùng và quy trách nhiệm cho những người đã phát tán thông tin kể trên.

“Tôi chưa bao giờ thực hiện hành vi tàn bạo như được mô tả và sẽ không bao giờ hành xử như cách mình bị cáo buộc. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ vấn đề này và bắt những kẻ bịa chuyện, phát tán chúng lên mạng một cách ác ý phải chịu trách nhiệm”, Alexander Wang khẳng định.

Ngày 28/12, Owen Mooney - một người mẫu nam đã lên tiếng về sự quấy rối của Alexander Wang mà anh là nạn nhân tại một hộp đêm đông đúc ở thành phố New York vào năm 2017.

Owen Mooney - một người mẫu nam đã lên tiếng về sự quấy rối của Alexander Wang.

Owen Mooney - một người mẫu nam đã lên tiếng về sự quấy rối của Alexander Wang.

Chi tiết câu chuyện cũng được Owen mô tả lại trên tài khoản trang cá nhân của mình đồng thời anh khuyến khích những nạn nhân khác chia sẻ câu chuyện tương tự về những gì Wang đã làm.

Alexander Wang sinh năm 1983 là nhà thiết kế đình đám người Mỹ gốc Á. Nhà thiết kế từng có 3 năm làm Giám đốc sáng tạo của Balenciaga, thương hiệu thời trang cao cấp của Tây Ban Nha. Năm 19 tuổi, Alexander Wang đến New York (Mỹ) theo học tại trường Parsons. Anh cũng sở hữu đế chế của riêng mình và được rất nhiều tín đồ ưa chuộng.

Trước đó, Alexander Wang công khai là người đồng tính và nhiệt tình ủng hộ cộng đồng LGBT.

Khánh Ngọc

Tin khác

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí