Ấn Độ - Nơi có nhiều sự kinh ngạc nhất thế giới

Thứ tư, 17/07/2019 08:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ có 6 mùa trong năm, 1.600 ngôn ngữ, đất nước của lễ hội, học sinh có thể thu gom rác thải nhựa cho nhà trường thay vì đóng học phí… Đó là một trong những sự thật chắc hẳn sẽ khiến bạn kinh ngạc về quốc gia này.

ando1

Theo lịch của Ấn Độ, nước này sẽ có 6 mùa trong năm, bao gồm mùa xuân, hạ, mùa mưa, thu, đông, và chuyển đông. Trong đó, mùa xuân bắt đầu từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4; mùa hạ bắt đầu từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6; mùa mưa từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8; mua thu từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10; mùa chuyển đông từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 và cuối cùng là mùa đông từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 2.

ando2

Thế giới có khoảng 8.000 ngôn ngữ thì riêng Ấn Độ đã có tới 1.600 ngôn ngữ. Trong đó, tiếng Anh là được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, cả Hiến pháp và luật pháp của Ấn Độ đều không quy định rõ ngôn ngữ quốc gia của nước này.

ando3

Tại một ngôi trường ở Ấn Độ, học sinh có thể thu gom rác thải nhựa cho nhà trường thay vì đóng học phí. Ý tưởng này không chỉ giúp học sinh nghèo có cơ hội đi học mà còn giúp giảm bớt số lượng rác thải nhựa bị vứt bỏ thay vì đem đi tái chế.

ando4

Hầu hết xe tải ở Ấn Độ có chữ "Horn OK Please" (Tạm dịch: Xin vui lòng bấm còi). Điều này có nghĩa là, nếu một chiếc xe đi sau xe tải này thì người tài xế hãy bấm còi (xin đường) trước khi vượt qua xe tải đó.

ando5

Tại Ấn Độ, việc nam giới ôm nhau khi gặp nhau lần đầu tiên hay nắm tay nhau đi bộ ngoài đường phố không phải là cảnh tượng hiếm gặp.

ando6

Số lượng người dân đi tàu ở Ấn Độ mỗi ngày tương đương với số dân của Australia.

ando7

Mọi thứ ở đất nước Ấn Độ rất rẻ, trừ khi bạn muốn thực sự phô trương. Một bữa ăn "sang chảnh" cũng chỉ tốn khoảng 5 USD và một tách cà phê chỉ có giá 20 cent. Chi phí thuê khách sạn ở đây cũng rất phải chăng.

ando8

Ấn Độ có mức tiêu thụ thịt trên mỗi người thấp nhất thế giới, do 80% dân số nước này theo đạo Hindu vốn khuyến khích ăn chay.

ando9

Nhà vệ sinh ở Ấn Độ thường không có giấy vệ sinh bên trong vì người dân ở đây hay sử dụng nước hơn.

ando10

Những ngôi nhà trong thị trấn Shani Shingnapur nổi tiếng ở Ấn Độ thường không có cửa hoặc không có khóa cửa. Năm 2011, thị trấn này có ngân hàng đầu tiên và nó cũng không có khóa trên cánh cửa trước.

ando11

Ấn Độ là đất nước của lễ hội với rất nhiều lễ hội được tổ chức mỗi năm.

T.H (Nguồn ảnh: BrightSide)

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí