Ấn Độ “bật qua” Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu?

Thứ sáu, 02/12/2022 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản và Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong tương lai gần, S&P Global và Morgan Stanley dự báo.

Tương lai trở thành nền kinh tế lớn thứ ba hành tinh

Theo ước tính của S&P, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Ấn Độ sẽ ở mức trung bình 6,3% cho đến năm 2030. Tương tự, Morgan Stanley ước tính rằng GDP của Ấn Độ có thể tăng hơn gấp đôi so với mức hiện tại vào năm 2031.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley Ridham Desai và Girish Acchipalia viết trong báo cáo: “Ấn Độ hội tụ đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho sự bùng nổ kinh tế được thúc đẩy bởi các chính sách của chính phủ, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào sản xuất, quá trình chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến”. Những động lực này sẽ đưa nền kinh tế thứ 5 thế giới vươn lên trở thành nền kinh tế và thị trường chứng khoán lớn thứ ba thế giới trước cuối thập kỷ này.

an do bat qua duc tro thanh nen kinh te lon thu ba toan cau hinh 1

Khung cảnh trên không tuyệt đẹp và đầy màu sắc của đường chân trời Mumbai trong lúc chạng vạng nhìn từ Đường Currey. Ảnh: Getty Images.

Trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, tăng trưởng của Ấn Độ đạt mức 6,3, cao hơn một chút so với dự báo của Reuters là 6,2%. Trước đó, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng 13,5% từ tháng 4 đến tháng 6 so với một năm trước, nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ.

Quốc gia này đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục 20,1% hàng năm trong ba tháng tính đến tháng 6 năm 2021, theo dữ liệu của Refinitiv.

Dự báo của S&P xoay quanh việc tiếp tục tự do hóa thương mại và tài chính của Ấn Độ, cải cách thị trường lao động, cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực của quốc gia này.

“Đây là một kỳ vọng hợp lý từ Ấn Độ, quốc gia có nhiều yếu tố để ‘bắt kịp’ về tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người,” Dhiraj Nim, một nhà kinh tế từ Nghiên cứu Nhóm Ngân hàng Úc và New Zealand, chia sẻ với CNBC.

Chính phủ nước này cũng đã dành nhiều chi phí đầu tư hơn trong sổ chi tiêu công hàng năm.

Chú trọng định hướng xuất khẩu

Theo các nhà phân tích của S&P, chính phủ Ấn Độ có định hướng rõ ràng trở thành cường quốc sản xuất, “hũ mật ngọt” thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Phương tiện chính hiện thực hoá ước mơ này thông qua Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu (PLIS).

PLIS, được hình thành vào năm 2020, cung cấp các ưu đãi cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước dưới hình thức giảm thuế và cấp giấy phép, cùng các biện pháp kích thích khác.

an do bat qua duc tro thanh nen kinh te lon thu ba toan cau hinh 2

Một công nhân sản xuất tại nhà máy Ấn Độ. Ảnh: Sưu tầm.

Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) được Chính phủ Ấn Độ công bố đầu tháng 4 nhằm khuyến khích thu hút đầu tư và sản xuất trong nước mặt hàng điện thoại di động và điện tử khác và đến nay bắt đầu có hiệu quả.

Economic Times (Ấn Độ) cho hay, các nhà cung cấp của Apple là Pegatron, Foxconn, Wistron và Samsung nằm trong số 22 công ty đã cam kết đầu tư thuộc chương trình PLI nhằm đưa Ấn Độ trở thành trung tâm xuất khẩu điện thoại thông minh cạnh tranh với các cường quốc điện tử ở Đông Bắc Á.

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Ấn Độ Ravi Shankar Prasad cho biết hôm 18/8, các công ty đã cam kết sản xuất điện thoại di động và linh kiện trị giá 12.000 tỷ Rupee (khoảng 160 tỷ USD) trong 5 năm tới. Trong đó, 7.000 tỷ Rupee sản phẩm sẽ được xuất khẩu. Ông cũng nói rằng động thái này không chỉ thúc đẩy sản xuất trong nước mà còn cung cấp 12.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Dẫn nguồn tin từ chính phủ, hãng thông tấn PTINews (Ấn Độ) cho hay, riêng Samsung đang nghiên cứu sản xuất điện thoại di động trị giá 3.700 tỷ Rupee ở Ấn Độ trong 5 năm tới. Samsung sẽ sản xuất điện thoại thông minh trị giá 2.200 tỷ Rupee, có giá trên 15.000 Rupee (200 USD) mỗi chiếc.

Các nhà phân tích của S&P viết: “Rất có khả năng chính phủ đang tin tưởng vào PLIS như một công cụ giúp nền kinh tế Ấn Độ định hướng xuất khẩu nhiều hơn và liên kết với nhau nhiều hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Tương tự như vậy, Morgan Stanley ước tính rằng tỷ trọng GDP của ngành sản xuất Ấn Độ sẽ “tăng từ 15,6% GDP hiện tại lên 21% vào năm 2031” - điều này ngụ ý rằng doanh thu sản xuất có thể tăng gấp ba lần từ mức 447 tỷ USD hiện tại lên khoảng 1.490 tỷ USD, theo đến Ngân Hàng.

Morgan Stanley cho biết: “Các công ty đa quốc gia đang lạc quan hơn bao giờ hết về việc đầu tư vào Ấn Độ… và chính phủ đang khuyến khích đầu tư bằng cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp đất cho các nhà máy”.

Sumedha Dasgupta, nhà phân tích cao cấp của Economist Intelligence Unit, cho biết: “Những lợi thế của Ấn Độ [bao gồm] lao động giá rẻ dồi dào, chi phí sản xuất thấp, cởi mở với đầu tư, các chính sách thân thiện với doanh nghiệp và dân số trẻ với xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ”.

Bà cho biết những yếu tố này khiến Ấn Độ trở thành một lựa chọn hấp dẫn để thành lập các trung tâm sản xuất cho đến cuối thập kỷ này.

Các yếu tố rủi ro với tăng trưởng thần tốc

Ấn Độ bất ngờ trở thành điểm sáng hiếm hoi của thế giới trong quý 2. Tuy nhiên, nếu không tiếp tục cải cách, kinh tế nước này khó duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, giới phân tích lập luận.

Theo dự báo của Morgan Stanley, suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến Ấn Độ do quốc gia này là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại với gần 20% sản lượng được xuất khẩu.

an do bat qua duc tro thanh nen kinh te lon thu ba toan cau hinh 3

Ấn Độ đã nỗ lực rất nhiều để vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 hành tinh, cột mốc vị trí thứ 3 có dễ dàng? Ảnh: Sưu tầm.

Các yếu tố rủi ro khác được ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ trích dẫn bao gồm nguồn cung lao động có tay nghề cao, các sự kiện địa chính trị bất lợi và các lỗi chính sách có thể phát sinh từ việc bỏ phiếu trong một “chính phủ yếu hơn”.

Bộ tài chính Ấn Độ cho biết vào thứ Năm tuần trước rằng sự suy giảm toàn cầu có thể làm giảm triển vọng kinh doanh xuất khẩu của Ấn Độ.

Điệp Nguyễn (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đình chỉ dự án nhà máy lớn ở Đức

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đình chỉ dự án nhà máy lớn ở Đức

(CLO) Gã khổng lồ công nghệ Intel (Mỹ) đang tạm dừng xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tại Đức vì công ty đang phải vật lộn để chống lại doanh số bán hàng giảm sút và thua lỗ ngày càng tăng, theo tuyên bố của CEO công ty ông Pat Gelsinger.

Thị trường - Doanh nghiệp
Viettel hỗ trợ chuyển đổi máy 4G miễn phí cho toàn bộ khách hàng

Viettel hỗ trợ chuyển đổi máy 4G miễn phí cho toàn bộ khách hàng

Chương trình chỉ áp dụng từ nay đến hết ngày 15/10/2024. Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được tin nhắn mời đến các cửa hàng Viettel hoặc liên hệ với nhân viên Viettel trên địa bàn để được hỗ trợ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hơn 1 tuần sau bão Yagi, giá rau xanh vẫn 'nhảy múa'

Hơn 1 tuần sau bão Yagi, giá rau xanh vẫn 'nhảy múa'

(CLO) Dù bão số 3 đã qua hơn một tuần nhưng giá rau xanh tại các chợ truyền thống ở Hà Nội vẫn giữ mức đắt đỏ. Thậm chí, giá rau còn chênh lệch đáng kể theo từng ngày, từng quầy hàng trong một khu vực gây lo lắng cho người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng nhẫn tăng sát mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tăng sát mốc 80 triệu đồng/lượng

(CLO) Trong khi giá vàng miếng SJC tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng, lên 82 triệu đồng/lượng thì giá vàng nhẫn cũng vọt lên sát mốc 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.

Thị trường - Doanh nghiệp